An ninh - Hình sự

Trà Vinh: Nhóm thanh niên tụ tập đánh bóng chuyền trong mùa dịch bị phạt 130 triệu đồng

Trong khi mọi người đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhóm 8 thanh niên bất chấp giãn cách xã hội, tụ tập đánh bóng chuyền.

Ngày 5/8, Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định xử phạt đối với 8 thanh niên do vi phạm về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Cụ thể, nhóm 8 thanh niên này gồm: Nguyễn Văn Đ. (24 tuổi), Nguyễn Minh T. (27 tuổi), Trần Văn T. (29 tuổi), Nguyễn Vũ Ph. (24 tuổi), Trần Võ S. (21 tuổi), Ngô Minh Ph.(20 tuổi), Ngô Minh V. (22 tuổi), Trần Tuấn Th. (22 tuổi), cùng ngụ ấp Động Cao, xã Đông Hải.

Trước đó vào 23/7, Tổ công tác Công an xã Đông Hải tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến đường nhựa nông thôn thuộc ấp Động Cao thì phát hiện nhóm thanh niên nêu trên tụ tập đánh bóng chuyền nên tiến hành lập biên bản vi phạm.

Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải quyết định xử phạt đối với Đ. và Ph. mỗi trường hợp 20 triệu đồng (do vi phạm nhiều lần), 6 trường hợp còn lại mỗi trường hợp 15 triệu đồng.

Thời gian qua liên tiếp có những vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch bị phát hiện và xử lý. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, có nhiều vụ vi phạm phòng chống dịch Covid-19 bị xử lý hình sự. Đây là bài học nhãn tiền cho những ai cố tình thực hiện các hành vi vi phạm, bởi cái giá phải trả luôn là hình phạt thích đáng.

Thanh Lâm