Thế giới

Pháp: Số ca Covid-19 tăng mạnh trở lại

Tuần qua, Pháp ghi nhận gần 19.000 ca mắc Covid-19 mới, tăng gần 25% so với một tuần trước đó.

Cơ quan Y tế công Pháp mới đây đã đưa ra cảnh báo số ca mắc các bệnh về đường hô hấp cấp như viêm tiểu phế quản, cúm và nhất là Covid-19 đang tăng trở lại.

Theo Cơ quan Y tế công Pháp, nước này ghi nhận gần 19.000 ca mắc Covid-19 mới trong tuần qua, tăng gần 25% so với một tuần trước đó. Trong số 100 người xét nghiệm Covid-19 thì 23 người dương tính với các loại biến thể của virus SARS-CoV-2.

Tỉ lệ dương tính với Covid-19 tại Pháp hiện là 28 ca trên 100.000 dân và xu hướng lây nhiễm diễn ra ở mọi lứa tuổi, nhất là ở độ tuổi từ 10 đến 59 tuổi. Biến thể virus EG.5 hiện vẫn chiếm ưu thế tại Pháp với hơn 38% số ca xét nghiệm dương tính, tiếp đến là biến thể BA.2.86 với 17% trường hợp.

Cơ quan Y tế công Pháp lưu ý sự xuất hiện của biến thể virus mới JN.1, hay còn có tên gọi khác là “Pirola”, là biến thể con của biến thể BA.2.86 và đang chiếm khoảng 14% số ca nhiễm do biến thể BA.2.86 gây ra. Biến thể JN.1 cũng được nhận định là tác nhân chính khiến số ca mắc Covid-19 tại Pháp tăng trở lại và biến thể này đang có xu hướng lây lan nhanh tại châu Âu.

Ông Bruno Lina, Giáo sư virus học và là thành viên của Uỷ ban giám sát và cảnh báo các nguy cơ y tế Pháp (COVARS) cho biết, số ca nhiễm Covid-19 có thể tăng nhanh khi nhiệt độ xuống thấp trong mùa Đông.

“Số ca nhiễm có thể tăng trở lại và sự gia tăng này sẽ chủ yếu liên quan trực tiếp đến các điều kiện thời tiết phù hợp để virus gây ra các bệnh đường hô hấp lây lan”.

Các chuyên gia virus tại Pháp cho rằng các ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng trở lại nhưng các biến thể virus sars-cov-2 mới vẫn thuộc dòng Omicron và chưa có sự khác biệt nhiều về đặc tính so với các biến thể xuất hiện trước đó.

Cơ quan Y tế công Pháp trước mắt loại trừ khả năng về một làn sóng dịch mới nhưng khuyến cáo người dân cần tự thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhất là trong bối cảnh các kỳ nghỉ lễ Noel và cuối năm đang đến gần.

Tại Australia, số người đi tiêm liều tăng cường lại phòng Covid-19 cũng tăng mạnh cho thấy mối lo ngại lớn trong dân chúng nước này đối với dịch Covid-19.

Ở bang New South Wales (NSW), số ca nhiễm mới đã tăng 20,6% trong 2 tuần qua. Theo báo The Messenger, dữ liệu của Bộ Y tế bang NSW công bố ngày 23/11 cho thấy tỉ lệ nhiễm bệnh cao nhất ở trẻ nhỏ từ 4 tuổi trở xuống và những người từ 65 tuổi trở lên.

Có 17.300 liều vắc-xin đã được tiêm ở bang NSW trong vòng 2 tuần tính đến ngày 8/11, cao hơn nhiều so với 9.700 liều trong khoảng thời gian được báo cáo trước đó 2 tuần. Đây là mức tăng cao nhất so với các bang khác của Úc.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa bang NSW, tiến sĩ Michael Bonning, cho biết việc nhiều người chưa tiêm liều tăng cường hoặc nhiều người gần đây mắc Covid-19 đã khiến mọi người lo lắng, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Theo tiến sĩ Bonning, hoạt động của vi rút gây ra dịch Covid-19 đối với hệ thống miễn dịch đã biến đổi, vì vậy cần có các phiên bản vắc-xin mới trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 được báo cáo ngày càng tăng.

So với các bang và vùng lãnh thổ khác, tỉ lệ người chưa tiêm liều tăng cường ở bang NSW trong 6 tháng qua là 89% - tương đương với tỉ lệ trên toàn quốc.

Giới chức y tế cho biết ở thời điểm hiện tại, việc tiêm liều vắc-xin tăng cường, tiếp cận thuốc kháng vi rút nếu đủ điều kiện, đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ cao và làm xét nghiệm… tiếp tục là những biện pháp quan trọng để ứng phó với Covid-19.

Bộ trưởng Y tế liên bang Mark Butler cho biết chính phủ đã phê duyệt các loại vắc-xin nhắm vào các biến thể phụ Omicron sau khi nhận lời khuyên từ Nhóm tư vấn kỹ thuật tiêm chủng Úc (ATAGI).

Theo ông, mặc dù Australia không còn ở trong giai đoạn khẩn cấp của đại dịch này, nhưng Covid-19 vẫn tồn tại và người dân nên tiếp tục làm theo lời khuyên của các chuyên gia ATAGI, bao gồm cả việc tiêm vắc-xin theo yêu cầu.

Minh Hoa (t/h theo VOV, Tuổi Trẻ)