Thế giới

Pháp: Liên hoan phim Cannes có nguy cơ bị “tắt đèn” vì biểu tình

Để phản đối cải cách hưu trí của ông Macron, các nghiệp đoàn đang đe dọa sẽ cắt điện, khiến các sự kiện văn hóa và thể thao lớn sắp tới ở Pháp chìm trong bóng tối.

Bộ trưởng Lao động Pháp hôm 25/4 xác nhận luật cải cách hưu trí sẽ có hiệu lực trên toàn quốc từ ngày 1/9.

“Tôi xác nhận rằng luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9”, Bộ trưởng Olivier Dussopt nói với kênh tin tức miễn phí CNews (Pháp) khi được hỏi về kế hoạch cải cách hưu trí đang gây tranh cãi rộng rãi được Tổng thống Emmanuel Macron ký và ban hành vào ngày 15/4 trên Công báo Pháp.

Các nghiệp đoàn đang lên kế hoạch cho một làn sóng đình công và biểu tình mới trên toàn quốc vào Ngày Quốc tế Lao động (1/5), và đây sẽ là ngày tổng hành động thứ 13 kể từ tháng Giêng nhằm phản đối cải cách hưu trí, bao gồm việc nâng tuổi nghỉ hưu ở Pháp từ 62 lên 64.

Đình công và biểu tình đã gây ra nhiều gián đoạn trong nhiều mặt của đời sống xã hội ở Pháp, ví dụ như tình trạng đường phố Paris ngập rác khi công nhân thu gom ngừng làm việc để phản đối cải cách hưu trí.

Hồi tháng 3, người biểu tình đã xông vào thảm đỏ của Liên hoan phim truyền hình nhiều tập Series Mania tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, khiến cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc.

Cảnh sát chống bạo động đẩy lùi người biểu tình tràn vào thảm đỏ của Liên hoan phim truyền hình nhiều tập Series Mania tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, ngày 21/3/2023. Ảnh: Getty Images

Hiện các nghiệp đoàn lao động đang đe dọa sẽ cắt điện, khiến các sự kiện văn hóa và thể thao lớn sắp tới ở Pháp chìm trong bóng tối.

Năm nay, cụm từ nổi tiếng “Ánh sáng! Máy quay! Diễn!” của Liên hoan phim Cannes – bữa tiệc điện ảnh uy tín nhất hành tinh – có khả năng sẽ thiếu đi phần “Ánh sáng” khi người lao động Pháp quyết tâm phản đối quy định phải làm việc thêm 2 năm mới được nghỉ hưu.

Nghiệp đoàn FNME đại diện cho người lao động trong ngành năng lượng và khai khoáng, và là một tổ chức thành viên của nghiệp đoàn CGT có đường lối cứng rắn, cho biết rằng họ sẽ tham gia “100 ngày hành động và giận dữ” để phản đối cải cách hưu trí gây tranh cãi của Tổng thống Macron.

“Ông Macron muốn 100 ngày hàn gắn đất nước, chúng tôi muốn 100 ngày hành động và giận dữ. Tháng 5, hãy làm điều mình muốn! Liên hoan phim Cannes, Giải Grand Prix Monaco, Giải quần vợt Pháp Mở rộng Roland-Garros, Liên hoan Avignon có thể kết thúc trong bóng tối! Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc!”, nghiệp đoàn FNME cho biết trong một tuyên bố.

Người biểu tình tập trung trước Tòa thị chính Paris Hotel De Ville sau khi Hội đồng Hiến pháp Pháp phê chuẩn các yếu tố chính trong cải cách hưu trí của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 14/4/2023. Ảnh: Getty Images

Phát biểu với kênh truyền hình cáp BFM TV (Pháp) hôm 24/4, lãnh đạo FNME Fabrice Coudour cho biết, mục tiêu của họ không phải là ngăn chặn các sự kiện diễn ra, mà là có một nền tảng để nói chuyện và được lắng nghe.

Các cuộc thăm dò liên tục cho thấy đa số người dân Pháp phản đối các cải cách hưu trí và cách thức mà kế hoạch này được Quốc hội Pháp thông qua mà không cần bỏ phiếu. Ông Macron nói rằng những thay đổi là cần thiết để giữ cho hệ thống hưu trí của đất nước không bị sụp đổ.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16-27/5. Ban tổ chức sự kiện vẫn chưa đưa ra phản ứng hay bình luận nào về mối đe dọa từ phía các nghiệp đoàn lao động.

Minh Đức (Theo Euronews, Anadolu Agency, ITV News)