Thế giới

Pháo kích vỡ đập thủy điện khổng lồ ở Kherson, Ukraine đổ lỗi cho Nga

Theo các lực lượng Ukraine và Nga, con đập xây dựng từ thời Liên Xô ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát có thể gây lũ lụt khắp vùng chiến sự.

Một con đập lớn ở khu vực Kherson đã bị hư hại, giải phóng một lượng lớn nước khỏi hồ chứa và khiến các quan chức phải ra lệnh cho cư dân ở các khu vực xung quanh sơ tán.

Video quay trên không lan truyền trên các kênh truyền thông xã hội vào sáng 6/6 cho thấy đập Nova Kakhovka, nằm trên thượng nguồn sông Dnipro từ thành phố Kherson, bị hư hại nặng nề. Chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Tuy nhiên, Thị trưởng thành phố Nova Kakhovka do Nga bổ nhiệm, Vladimir Leontyev, xác nhận với hãng thông tấn Nga RIA Novosti rằng phần trên của con đập đã bị phá hủy do pháo kích và mô tả vụ việc là một “hành động khủng bố” lớn do Ukraine thực hiện.

Con đập được cho là bị pháo kích vào khoảng 2h sáng giờ địa phương. Một video được quay từ một máy bay không người lái (UAV) lan truyền trên Telegram cho thấy hậu quả của cuộc tấn công, với những dòng nước được nhìn thấy chảy qua chỗ đập bị vỡ.

Hãng thông tấn Nga TASS trích dẫn cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Nga cho biết, 80 khu dân cư trong khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. TASS dẫn lời ông Leontyev cho biết, thiệt hại đối với con đập cũng sẽ dẫn đến các vấn đề về nguồn cung cấp nước cho bán đảo Crimea.

“Mối đe dọa duy nhất là vào thời điểm này, chúng ta sẽ gặp vấn đề với việc cung cấp nước cho Crimea. Và, như các vị đã biết, các cuộc tấn công [của quân đội Ukraine] vào Novaya Kakhovka vẫn tiếp tục. Cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường. Chúng tôi đang làm việc, đừng lo lắng, tất cả sẽ ổn”, ông nói.

Bản đồ cho thấy vị trí đập Kakhovka. Ảnh: ABC News

Trong khi đó, quân đội Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga đã cho nổ tung con đập. Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam Ukraine cho biết trên trang Facebook của mình: “Hồ chứa nước Kakhovka đã bị các lực lượng Nga cho nổ tung. Quy mô của sự tàn phá, tốc độ và lượng nước cũng như các khu vực có khả năng bị ngập lụt đang được làm rõ”.

Chính quyền quân sự Ukraine phụ trách khu vực Kherson đầu ngày 6/6 kêu gọi người dân sẵn sàng sơ tán khỏi một số ngôi làng ở hữu ngạn sông Dnipro khi mực nước dâng cao sau khi con đập bị phá hủy, cho biết mực nước “sẽ đạt đến mức nghiêm trọng trong 5 giờ nữa”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine sau vụ nổ tại con đập, ông Oleksiy Danilov, thư ký của hội đồng này cho biết.

“Đây là sự hủy diệt về sinh thái”, ông Andriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, nói về vụ con đập bị phá hủy.

“Người Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về việc có thể gây mất nguồn nước cho người dân ở vùng Kherson và ở Crimea”, vị quan chức Ukraine nói.

Theo các lực lượng Ukraine và Nga, con đập từ thời Liên Xô ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát có thể gây lũ lụt khắp vùng chiến sự. Các video chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ dữ dội xung quanh đập Kakhovka.

Con đập cao 30 m và dài 3,2 km (2 dặm), được xây dựng vào năm 1956 trên sông Dnipro như một phần của nhà máy thủy điện Kakhovka. Theo hãng tin Reuters, Kakhovka bao gồm một hồ chứa có thể tích 18 km khối – tương đương với Hồ Great Salt ở Utah, cung cấp nước cho bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014, và cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cũng đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Moscow đã nhiều lần đổ lỗi cho Kiev về nhiều cuộc tấn công vào đập Kakhovka, đồng thời cảnh báo rằng một việc con đập bị vỡ có thể đe dọa tính mạng của hàng nghìn dân thường. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga có kế hoạch cho nổ tung con đập trong một chiến dịch cờ giả nhằm đổ tội cho Kiev.

Minh Đức (Theo RT, Al Jazeera, CNN)