Tiêu điểm thế giới

Phản ứng của Nga trước thông tin quân cảnh suýt trúng đạn pháo tại Syria

Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng bác bỏ thông tin quân cảnh Nga bị trúng đạn pháo tại thị trấn biên giới Al-Darbasiyah (Syria).

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một thiết bị nổ đã được kích hoạt gần một trong các xe bọc thép của quân cảnh vào thời điểm họ đang chuẩn bị gặp gỡ các đại diện bên Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không có binh sĩ Nga nào bị thương hay bất kỳ phương tiện nào bị phá hủy trong vụ nổ. Bất chấp sự cố, cuộc gặp với nhóm đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch.

Ngày 25/10, Nga thông báo 300 thành viên trong lực lượng quân cảnh của nước này cùng hơn 20 xe bọc thép đã tới Syria. Đây là động thái nhằm chuẩn bị cho hoạt động tuần tra chung của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một thiết bị nổ đã được kích hoạt gần một trong các xe bọc thép của quân cảnh vào thời điểm họ đang chuẩn bị gặp gỡ các đại diện bên Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Trước đó, báo AMN dẫn lời phóng viên hiện trường địa phương đưa tin một quả đạn pháo phóng từ bên Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi gần nhóm binh sĩ Nga được triển khai làm nhiệm vụ tuần tra tại thị trấn biên giới Al-Derbasiyah.

Trong đoạn video ngắn công bố vào chiều 29/10, có thể thấy vị trí quân đội Nga làm nhiệm vụ rất gần địa điểm tấn công. Tuy nhiên không có bất kỳ phản ứng nào trước động thái khiêu khích này.

Từ ngày 1/11 tới, các lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp tuần tra chung tại vùng lãnh thổ Syria trong phạm vi bán kính 7 km tính từ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thông báo ngày 30/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng cho biết thêm thành viên Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) chưa hoàn tất việc rút khỏi khu vực đã thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh Ankara bảo lưu quyền phát động một chiến dịch khác chống YPG trong khu vực này.

Hoạt động tuần tra trên là một phần của thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nội dung thỏa thuận đạt được hôm 22/10 vừa qua, lực lượng quân cảnh Nga và lực lượng biên phòng Syria sẽ triển khai tại khu vực biên giới bên phía Syria và tạo điều kiện cho các thành viên YPG rút khỏi các khu vực biên giới và lùi sâu 30 km về phía lãnh thổ Syria, đáp ứng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập "vùng an toàn" ở biên giới, với một thời hạn nhất định.

Sau quyết định sẽ rút hoàn toàn quân khỏi Syria, hồi đầu tháng này (ngày 9/10),  Mỹ đã rút một số lực lượng khỏi vùng đông bắc Syria, tập trung ở biên giới Iraq. Nhưng những ngày qua, Mỹ lại triển khai 500 quân và các trang thiết bị, khí tài trở lại vùng chiến sự Idlib, Syria. Đây là một quyết định khá bất ngờ và khó hiểu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Điều này có thể được lý giải theo nhiều cách. Trước hết, quyết định đưa quân trở lại Syria của Mỹ là bất ngờ với nhiều người và dư luận nhưng có thể đó là nước cờ có sự thỏa thuận ngầm và có tính toán của các bên liên quan.

Thứ hai, Mỹ lý giải rằng quyết định này nhằm bảo vệ các mỏ dầu của Syria, ngăn IS giành lại quyền kiểm soát. Động thái này cũng được cho là nhằm ngăn chặn chính quyền Syria và Lực lượng Dân chủ người Kurd bắt tay, hưởng lợi từ việc khai thác các mỏ dầu ở đông bắc mà chiếm tới 90% lượng dầu của Syria.