Ngôi sao

Phạm Quỳnh Anh và Quang Vinh nhận "gạch đá" vì thiếu hiểu biết khi ngồi lên rạn san hô

Ít khi vướng vào những tin đồn thị phi nhưng mới đây Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh bất ngờ nhận không ít chỉ trích của dư luận vì có hành động ngồi lên một rạn san hô ở Phú Quốc.

Theo đó, tối ngày 1/7, Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh đồng loạt chia sẻ video ghi lại những khoảnh khắc khi cả hai cùng du lịch đảo ngọc Phú Quốc trong đó có đoạn lặn ngắm san hô. 

Đáng nói, "hoàng tử sơn ca" đã có hành động ngồi, thậm chí giẫm lên rạn san hô trong quá trình chụp hình và quay clip. Điều này đã vấp phải phán ứng dữ dội của dư luận vì họ cho rằng đây là hành vi phá hoại cảnh quan thiên nhiên, gây mất cân bằng hệ sinh thái.

Cụ thể, fanpage của diễn đàn Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển thuộc nhóm Cứu hộ sinh vật biển hoang dã SASA cho rằng hai nghệ sĩ cùng ê-kíp đã có những hành động làm ảnh hưởng tới sinh vật biển: “Với việc dẫm đạp lên san hô, ngồi lên san hô thực sự nó vô cùng dã man và phản cảm, san hô là động vật, chúng vô cùng nhạy cảm. Những hình ảnh thế này vô cùng đau lòng và xấu xí”.

Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển thất vọng vì hành động của Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh.

Ngoài ra, theo Journey of Youth (JOY), tổ chức phi lợi nhuận hoạt động giúp đỡ các địa phương khó khăn, bảo vệ di sản, môi trường, loại san hô mà Phạm Quỳnh Anh, Quang Vinh ngồi lên là san hô khối (tên khoa học là Porites Lobata). Là người của công chúng lại đã từng tham gia cải tạo, phục hồi san hô (tại Nha Trang) Quang Vinh cần nhận thức rõ hành động tại Phú Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường như thế nào.

Fanpage của Journey of Youth cũng lên tiếng trước hành động của hai nghệ sĩ.

Đồng thời tổ chức này cho rằng dù Phạm Quỳnh Anh và Quang Vinh có thể chỉ là nạn nhân của tour du lịch nhưng bản thân hai người và các nhân viên phải tự tìm hiểu kiến thức về bảo vệ di sản, môi trường để truyền đi thông điệp đúng đắn nhất. "Nhưng không thể bao biện cho sự thiếu hiểu biết. Hãy nói 'không' với những hình thức du lịch phá hoại, vì sự an toàn của chính các bạn cũng như bảo tồn môi trường", đại diện Journey of Youth cho biết thêm.

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ đây là lần đầu tiên cô có trải nghiệm này: “Vinh nói em có dám snorkeling không? Mình bảo em chưa thử bao giờ nhưng em tin anh. Thế là theo Vinh ra đảo lặn mà bụng thầm nghĩ: Mình đúng thật là xấu hổ khi đến tuổi này mới được ngắm san hô lần đầu... Nhưng mà không sao, mình sẽ từ từ trải nghiệm hết những điều khó nhằn nhất trong cuộc đời này”.

Hiện tại, cả phía Phạm Quỳnh Anh và nam ca sĩ “Miền cát trắng” đều chưa lên tiếng về vụ việc.  

Minh Hoa (t/h)