Hồ sơ điều tra

Phạm nhân đang thụ án Hiếp dâm trẻ em bỏ trốn khỏi trại giam

Vi Thanh Ký là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù về tội Hiếp dâm trẻ em, trong 1 lần lao động tại lò gạch, Ký đã tìm cách trốn chạy.

TAND TP.Đồng Hới vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Thanh Ký (SN 1991), trú tại xóm Châu Thành, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Vi Thanh Ký là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù về tội Hiếp dâm trẻ em tại đội 19, phân trại số 2, trại giam Đồng Sơn, tỉnh Quảng Bình.

Vào 9h ngày 3/2, khi được đưa đi lao động tại lò gạch trong khuôn viên trại giam Đồng Sơn, Vi Thanh Ký nảy sinh ý định trốn trại. 

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Tú Anh).

Vào 10h cùng ngày, Ký quan sát thấy các cán bộ quản giáo sơ hở trong việc quản lý nên bỏ trốn từ cửa số 5 lò gạch (tính theo hướng Bắc-Nam) ra hàng rào dây thép gai về phía tây khoảng 40m, rồi chui qua hàng rào bơi qua hồ chứa nước Đồng Sơn, trốn vào rừng tràm của lâm trường Đồng Hới. 

Tối 4/2, Ký đi sang khu vực nghĩa địa cắt qua đường Hồ Chí Minh tìm đường để về quê, khi đến khu vực ruộng lúa thuộc TDP4 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới, ngoài khu vực trại giam thì bị cán bộ trại giam Đồng Sơn phát hiện bắt giữ.

Phiên tòa được TAND TP.Đồng Hới xử lưu động ngay tại trại giam Đồng Sơn với sự chứng kiến của hơn 200 phạm nhân đang chấp hành án.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP.Đồng Hới vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Vi Thanh Ký về tội Trốn khỏi nơi giam giữ theo quy định tại khoản 1 Điều 386 BLHS. 

Trước HĐXX, Vi Thanh Ký thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Vi Thanh Ký 12 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Cùng với hình phạt tù về tội Hiếp dâm trẻ em mà bị cáo đang thi hành, buộc Vi Thanh Ký phải chấp hành hình phạt chung là 7 năm 13 ngày.