Văn hoá

Phạm Băng Băng tái xuất, thẳng thắn nói về scandal trốn thuế 128 triệu USD

Dù bị cấm hoạt động nghệ thuật ở Trung Quốc, Phạm Băng Băng vẫn được đánh giá là cái tên khiến truyền thông quốc tế chú ý.

Phạm Băng Băng vừa xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim (LHP) quốc tế Berlin lần thứ 73 để tham dự buổi công chiếu bộ phim Lục Dạ do mình đóng chính. Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau 5 năm bị lệnh "phong sát" vì trốn thuế ở Trung Quốc.

Trong buổi họp báo với truyền thông để quảng bá cho bộ phim, người đẹp Võ Mỵ Nương đã tâm sự về quãng thời gian phải ngừng đóng phim vì lệnh cấm.

"Tôi đã có 5 năm không được đóng phim, với một người yêu thích diễn xuất như tôi, đó là việc rất tàn khốc, khiến tôi đau khổ. Được tham gia Lục Dạ là cơ hội quý giá và thử thách đặc biệt với tôi. Tôi đã cố gắng 120% để không phụ sự tin tưởng của mọi người", Phạm Băng Băng nói.

Phạm Băng Băng với vẻ đẹp sang trọng trên thảm đỏ LHP Berlin.

Khi nhận nhiều câu hỏi quan tâm về chuyện trốn thuế từng gây chấn động showbiz. Dù phía BTC yêu cầu phóng viên đổi câu hỏi vì động chạm đời tư song nữ diễn viên không trốn tránh, cô cười nhẹ và thẳng thắn trả lời câu hỏi.

"Mọi người đều biết trong vài năm qua tôi đối diện với một số sự việc từ chính sai lầm mình phạm phải. Nhưng tôi cho rằng cuộc đời ai cũng có lúc lên cao rồi lại rớt xuống vực sâu. Khi rơi xuống, bạn cần nỗ lực, kiên trì để trèo lên", Phạm Băng Băng nói.

Theo Phạm Băng Băng, trong thời gian vướng lao lý, cô dành thời gian ở nhà, nhìn nhận lại bản thân. Nữ diễn viên đau khổ không phải vì mất tiền bạc, danh tiếng mà là lòng tin của khán giả. Cô cũng cảm thấy bế tắc vì không được diễn xuất.

"Trong cuộc đời mỗi người ai cũng phải trải qua những thăng trầm. Khi bạn vấp ngã, hãy cố gắng đứng lên và bước tiếp. Quá trình đó tuy khó khăn nhưng bạn sẽ học hỏi được rất nhiều và đó là trải nghiệm quý giá với tôi, để tôi có cơ hội nhìn lại, lắng đọng. Giờ tôi đã ổn rồi", nữ diễn viên bày tỏ.

Xuất hiện tại LHP Berlin là sự kiện đánh dấu sự trở lại của Phạm Băng Băng sau 5 năm bị lệnh "phong sát" vì trốn thuế.

Phạm Băng Băng cũng chia sẻ việc tham gia LHP Berlin lần này giống như bước đánh dấu cô bắt đầu lại từ đầu: "Tôi sẽ diễn xuất suốt phần đời còn lại của mình. Tôi muốn diễn các vai khác nhau dù đóng phim ở đâu hay nhận được đánh giá thế nào".       

Tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị Tổng cục thuế Trung Quốc điều tra vì trốn thuế, có hành vi gian lận thông qua các “hợp đồng âm dương”. Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu Nhân dân tệ (128 triệu USD). Nữ diễn viên sau đó đã viết thư tay xin lỗi khán giả song dư luận vẫn tỏ ra phẫn nộ. Lãnh đạo ngành văn hóa ra văn bản "phong sát" nữ diễn viên trong suốt 5 năm qua.

Phạm Băng Băng gần như mất tất cả sau sau vụ việc. Từ một diễn viên hạng A, có danh tiếng và quyền lực hàng đầu làng giải trí, nữ diễn viên đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn đến từ chính người dân trong nước.

Để có cơ hội trở lại giới giải trí, nhiều năm qua Phạm Băng Băng không ngại sang Mỹ hay Hàn Quốc tìm cơ hội diễn xuất. Với bộ phim Lục dạ, "nữ hoàng thảm đỏ" một thời của Trung Quốc sẵn sàng vào vai đồng tính nữ để làm mới mình.

Trong phim, cô vào vai Kim Hà, một người phụ nữ Trung Quốc bị người chồng Hàn Quốc bạo hành, chèn ép nhiều năm. Để bỏ trốn khỏi cuộc sống cơ cực, cô nhờ sự giúp đỡ của một cô gái trẻ người Hàn Quốc, do nữ diễn viên Lee Joo Young đóng. Phim sẽ tham gia tranh giải hạng mục Toàn cảnh Đơn Nguyên tại LHP Berlin.

Quốc Tiệp (theo Vietnamnet, Tiền phong)