Sự kiện

Phá hủy thành công quả bom nặng 230 kg tồn sót sau chiến tranh

Sau những đợt mưa lũ vào cuối năm ngoái, người dân phát hiện 1 quả bom nằm lộ thiên cách trụ sở UBND xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo VOV, sau những đợt mưa lũ vào cuối năm ngoái, người dân phát hiện 1 quả bom nằm lộ thiên cách trụ sở UBND xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam khoảng 100m nên đã trình báo cho Ban Chỉ huy quân sự địa phương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định là loại bom MK82, trọng lượng 230 kg, do Không quân Mỹ thả trong những năm chiến tranh. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang đã cử lực lượng canh gác bảo vệ; đồng thời phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển và hủy nổ thành công quả bom.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang cử lực lượng canh gác bảo vệ, sau đó phối hợp với Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển đến khu vực an toàn để hủy nổ thành công quả bom.

Thượng tá Võ Bá Lộc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho VTC News biết: “Quả bom này nằm sâu dưới lòng đất. Mưa lớn kéo dài đã kéo tụt đất nên quả bom mới lộ thiên".

Hà Lan (t/h)