An ninh - Hình sự

Phá đường dây buôn bán ma tuý tàng trữ cả vũ khí

Sau khi phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng ma tuý, công an đã âm thầm bám theo và lần ra một đường dây buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý cùng với súng và vũ khí thô sơ.

Buôn ma tuý, tàng trữ cả vũ khí

Ngày 6/1, đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma tuý, Công an quận 6, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Trần Minh Lương (SN 1990, tạm trú: Tổ 3, ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), Nguyễn Ngọc Phú (SN 1991, HKTT: 528B Hậu Giang, phường 12, quận 6) và Trần Thanh Phi (SN 1991, HKTT: 446/20 Hậu Giang, phường 12, quận 6) để điều tra làm rõ hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo thông tin từ đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma tuý (ĐCSĐTTP) Công an quận Bình Tân, khoảng thời gian cuối năm 2019, đội CSĐTTP về ma túy Công an quận Bình Tân phát hiện nổi lên đối tượng tên Lương có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Phương thức giao dịch mua bán ma túy chủ yếu thực hiện ở nhà nghỉ, khách sạn, nơi công cộng trên địa bàn quận Bình Tân.

Lực lượng chức năng sau đó đã tập trung điều tra thu thập chứng cứ để sớm triệt phá đường dây này.

Quá trình theo dõi, trinh sát phát hiện Lương trước và sau khi đi bán ma túy thường đến nhà số 795 Hậu Giang, phường 11, quận 6 gặp Nguyễn Ngọc Phú là đối tượng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy mới đi tù về. 

Khi thời cơ chín muồi, ngày 30/12/2019 Công an quận Bình Tân quyết định triệt phá chuyên án, tại trước số nhà 82/2 đường số 18B, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, đội CSĐTTP về ma túy, Công an quận Bình Tân phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa A, bắt quả tang đối với Trần Minh Lương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng bị Công an bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên người Lương 49,9953 gam ma túy đá.

Từ lời khai của Lương, 30 phút sau, các trinh sát ập vào phòng 3/01 khách sạn Hưng Thịnh Phát số 78/20 Hoàng Văn Hợp, phường An Lạc A, quận Bình Tân kiểm tra và bắt quả tang đối với Trần Thanh Phi, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ trên bàn có 2 gói nilong chứa ma túy đá. Trong căn phòng này, công an thu giữ số lượng lớn ma túy đá, thuốc lắc, 1 cân điện tử, 1 bình sử dụng ma túy và 55 triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ.

Ngoài ra, công an tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Phú, khi đối tượng này bỏ trong túi quần 1 gói nilong chứa ma tuý.

Kiểm tra chỗ ở của Phú, Công an thu giữ thêm nhiều ma túy đá và thuốc lắc, cùng với đó là 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại dùng để bắn đạn bi và 1 gói nilong bên trong chứa 20 viên bi sắt, 4 dao kim loại tự chế thu giữ ở góc phòng, và 40 triệu đồng.

Nguyễn Ngọc Phú khai số tang vật trên mua của một người tên thường gọi là Be (không rõ lai lịch) với giá 160.000.000 đồng và giao dịch gần khu vực bến xe Miền Tây, quận Bình Tân.

Công an quận Bình Tân đã truy xét mở rộng, nhưng đối tượng không liên lạc được. Ngoài ra, số ma túy thu giữ của Trần Minh Lương là do Lương liên hệ mua của Nguyễn Ngọc Phú.  

Nguyễn Ngọc Phú không trực tiếp giao mà nói Lương đến gặp Trần Thanh Phi tại phòng 3/01 khách sạn Hưng Thịnh Phát để nhận hàng.

Hiện, Công an quận Bình Tân tiếp tục phối hợp với phòng PC04 để mở rộng vụ án.