Văn hoá

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nói gì về tác phẩm nghi đạo văn?

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết, Hội đồng không đánh giá cao cuốn sách nghi đạo văn mà chỉ khuyến khích, động viên tác giả thôi...

Thời gian gần đây, giới văn đàn xôn xao việc cuốn sách Phê bình phân tâm học – Phía của những ám ảnh nghệ thuật của TS. Vũ Thị Trang bị nghi đạo văn. Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh cho biết, cuốn chuyên khảo này đã đạo nhiều phần do mình viết và chỉ thay đổi vị trí các đoạn sách khiến chị rất bất bình.

Mới đây, Hội Nhà văn Việt Nam ra quyết định tạm thu hồi giải thưởng Tác giả Trẻ của cuốn sách Phê bình phân tâm học – Phía của những ám ảnh nghệ thuật của TS. Vũ Thị Trang.

Trong khi đó, cuốn sách này cũng được tặng giải của Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật (LLPB VHNT) Trung ương giành cho các tác phẩm LLPB VHNT xuất bản năm 2020. Vậy phía Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nói gì về cuốn sách này?

TS.Vũ Thị Trang (đứng giữa) nhận tặng thưởng của Hội đồng LLPB VHNT TW cho cuốn sách Phê bình phân tâm học - Phía của những ám ảnh nghệ thuật.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương cho biết: "Đây là đề tài khoa học do Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, giao cho nhóm của chị Trang làm. Sau đó, họ cũng có một Hội đồng khoa học để thẩm định đề tài này, tiếp đó Nhà xuất bản Khoa học xã hội Việt Nam là nơi xuất bản cuốn sách và Cục Đăng ký sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và công nghệ) là cơ quan cấp bản quyền. Toàn bộ quá trình thẩm định chất lượng, phía bên Viện hàn lâm Khoa học xã hội chịu trách nhiệm. Về mặt bản quyền, thì nơi nào cấp đăng ký sở hữu trí tuệ thì nơi đó sẽ giải quyết khâu bản quyền. 

Chúng tôi không chọn tác giả mà chỉ chọn tác phẩm, khi trao giải, Hội đồng LLPB VHNT Trung ương tin tưởng ở bìa sách có ghi tên là Vũ Thị Trang. Chúng tôi có 4 mức giải là: A,B,C, và khuyến khích thì tác phẩm của TS. Vũ Thị Trang được mức C có nghĩa là về mặt chất lượng, Hội đồng đánh giá cũng không cao, nhưng vì là tác giả trẻ nên cũng có ý khuyến khích nhất định".

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ thêm, Hội đồng LLPB VHNT Trung ương tin vào Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng không có chức năng và thẩm quyền phân xử. 

Mới đây, cuốn sách Phê bình phân tâm học – Phía của những ám ảnh nghệ thuật bị Hội Nhà văn Việt Nam tạm thu hồi giải thưởng Tác giả Trẻ.

Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương Nguyễn Thế Kỷ cho biết thêm: "Vừa qua, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội có một đoàn kiểm tra về Viện văn học làm việc về cuốn sách của chị Trang. Chúng tôi cũng đang chờ kết quả của việc thanh tra này. Nếu cuốn sách không phải chỉ của một mình chị Trang, chúng tôi sẽ đính chính lại, xem tác giả còn có ai nữa, có phải ghi thêm đồng tác giả nữa không, còn quyền lợi về mặt vật chất các tác giả sẽ làm việc với nhau tuỳ theo đóng góp. Chúng tôi không tạm thu mức giải vì nó không triệt để sự việc".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc xử lý và phán quyết chính thức của các cơ quan chức năng đã nêu để đưa ra quyết định phù hợp, kịp thời, đảm bảo lợi ích khoa học chính đáng của người viết.

Sau sự việc này, chúng tôi sẽ có những quy định ràng buộc khắt khe với các tác giả hơn, như cam kết về bản quyền, về quyền tác giả của đề tài, tác phẩm", PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ thông tin.

Liên quan tới vụ việc này, đại diện Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, sự việc đang được thanh tra nên khi có những kết luận chính thức, phía Viện sẽ thông tin với báo chí.