Sự kiện

PGS Lương Ngọc Khuê: Chủ động các tình huống tại bệnh viện K

“Phải đặt ở mức độ dịch và số bệnh nhân mắc Covid-19 có chiều hướng gia tăng phức tạp tại bệnh viện K để chủ động các biện pháp phòng ngừa”, PGS Lương Ngọc Khuê nói.

Ngày 7/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục Quản lý Khám chữa bệnh (bộ Y tế) đã có một số nhận định về tình hình dịch bệnh covid-19 tại bệnh viện K.

PV: Thưa ông, bệnh viện K đã tạm thời “đóng cửa” do xuất hiện những ca dương tính với SARS-CoV-2 trong bệnh viện. Xin ông cho biết tình hình của bệnh viện K hiện nay?

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Sáng 7/5, bộ Y tế đã nhận được báo cáo của Giám đốc bệnh viện K về việc tạm thời không nhận bệnh nhân tại 3 cơ sở khám chữa bệnh của bệnh viện K.

Cũng ngay trong sáng nay, lãnh đạo cục Quản lý Khám chữa bệnh bộ Y tế đã tới bệnh viện K, làm việc với ban lãnh đạo, kiểm tra thực tế tại bệnh viện.

Bệnh viện đã chủ động sàng lọc một số ca nghi ngờ tại các khoa theo chỉ đạo của bộ Y tế và tiểu ban Điều trị - ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và đã phát hiện ra một số ca bệnh nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 trong khoa Gan - Mật - Tụy cũng như trong nhóm người nhà bệnh nhân.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê trong buổi làm việc với lãnh đạo bệnh viện K sáng 7/5. Ảnh: Lê Hảo.

Do vậy, nhằm ngăn chặn kịp thời, để phòng chống dịch Covid-19 trong bệnh viện K được tốt, không để lây lan ra cộng đồng nên bệnh viện đã tạm ngưng tiếp đón bệnh nhân vào chữa bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của bộ Y tế.

PV: Vậy, sau khi biết có ca dương tính với thì bệnh viện K đã có những biện pháp như thế nào để kiểm soát dịch bệnh, thưa ông?

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Bệnh viện đã hết sức tích cực, việc đầu tiên là tạm ngưng nhận bệnh nhân mới đến, đồng thời tổ chức cách ly ngay các bệnh nhân ở khoa Gan - Mật - Tụy, nơi phát hiện ra các ca dương tính.

Ngay sau đó, bệnh viện K tổ chức truy vết, xét nghiệm nhanh toàn bộ các nhân viên y tế trong bệnh viện, những người liên quan F1, F2 và đặc biệt là truy vết những người liên quan đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở khoa Gan - Mật - Tụy của bệnh viện.

Cùng với các biện pháp về kiểm soát nhiễm khuẩn, biện pháp tăng cường chăm sóc và điều trị bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nặng, chuẩn bị kỹ công tác hậu cần cho việc bệnh viện trong trường hợp bị cách ly theo quy định của bộ Y tế.

Lãnh đạo bộ Y tế và các vụ, cục liên quan phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo bệnh viện K và các nhân viên chủ chốt của bệnh viện K triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và bộ Y tế.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê.

PV: Là người trực tiếp kiểm tra thực tế tại bệnh viện K, ông nhận định tình hình tại bệnh viện K có căng thẳng hay không? Liệu rằng dịch có lan ra các khoa khác không hay là đã xác định được nguồn lây tại khoa Gan - Mật - Tụy?

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Chúng ta biết rằng trong đợt dịch này thì chủng virus được tìm thấy ở một số trường hợp mắc đều có tốc độ lây lan rất nhanh. Hiện nay đã xác định được 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở bệnh viện K, trong đó có cả bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Bệnh viện đang phối hợp với trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội tiếp tục mở rộng xét nghiệm đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Với tinh thần cảnh giác cao nhất, bộ Y tế cho rằng, chúng ta không được chủ quan, phải đặt ở mức độ dịch và số lượng bệnh nhân có chiều hướng gia tăng phức tạp tại bệnh viện K để chủ động các biện pháp phòng ngừa.

PV: Xin cảm ơn Cục trưởng!

Hường - Bích