Thế giới

OPEC giữ nguyên dự báo về dầu thế giới bất chấp chiến sự

Nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm 2022 sẽ phải đối mặt với những thách thức từ căng thẳng quân sự Nga-Ukraine và lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng cao.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mới đây đã cho biết nguồn cung dầu toàn cầu tháng 2 đạt trung bình 99,50 triệu thùng/ngày. Con số tăng khoảng 960.000 thùng/ngày so với tháng trước và tăng 8,99 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, sản lượng tháng 2 của OPEC đạt trung bình 28,47 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 440.000 thùng/ngày so với tháng trước. Sản lượng dầu thô tăng chủ yếu ở Saudi Arabia và Libya, trong khi ở Nigeria và Equatorial Guinea giảm sản lượng. Tỷ trọng dầu thô OPEC trong tổng sản lượng toàn cầu tháng 2 đạt 28,6%, tăng 0,2% so với tháng trước. 

Theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm 2022 sẽ phải đối mặt với những thách thức từ căng thẳng quân sự Nga-Ukraine và lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng cao. Tuy nhiên, tổ chức này quyết định không thay đổi dự báo về tăng trưởng nhu cầu năm nay. Trong báo cáo hàng tháng, OPEC vẫn giữ quan điểm dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2022 sẽ tăng thêm 4,15 triệu thùng/ngày. 

Thế giới dự kiến ​​sẽ tiêu thụ dầu vượt qua mốc 100 triệu thùng/ngày vào quý thứ III, theo dự báo của OPEC được đưa ra vào tháng trước. 

OPEC cho biết cuộc chiến ở Ukraine và những quan ngại về tác động của đại dịch Covid-19 đang định hình lại nền kinh tế thế giới. Điều này sẽ có tác động tiêu cực trong ngắn hạn đối với tăng trưởng toàn cầu.

Sản lượng dầu của các quốc gia thành viên OPEC trong tháng 2/2022 (đơn vị: thùng/ngày). Ảnh: AA.

Báo cáo của OPEC nhận định: “Nhìn về phía trước, những thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu - đặc biệt là tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát gia tăng và bất ổn địa chính trị đang diễn ra - sẽ tác động đến nhu cầu dầu mỏ ở nhiều khu vực khác nhau”; “Trong khi đầu năm đã bắt đầu tương đối vững chắc, những sự kiện mới nhất ở Đông Âu có thể làm chệch hướng đà phục hồi”. 

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) đang dần bù lại mức cắt giảm sản lượng kỷ lục được thực hiện vào năm 2020 khi đại dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu nhiên liệu. Tại cuộc họp ngày 2/3, OPEC+ đã nhất trí giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng dầu ở mức 400.000 thùng/tháng vào tháng 4 tới, bất chấp giá dầu tăng kỷ lục cũng như việc các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ kêu gọi liên minh này tăng thêm nguồn cung ra thị trường.

Phạm Hà Thanh (theo Alarabiya, CNBC)