Thế giới

Ông Trump: “Tôi không thể được xét xử công bằng ở New York”

Bản cáo trạng chống lại ông Donald Trump hiện vẫn đang được niêm phong, nhưng có khả năng vị cựu Tổng thống Mỹ sẽ phải đối mặt với hơn 30 tội danh.

Đại bồi thẩm đoàn Manhattan, thuộc bang New York, hôm 30/3 đã ra quyết định truy tố Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Văn phòng Biện lý Quận Manhattan.

Đây là một bản cáo trạng “chưa từng có tiền lệ” đối với một cựu Tổng thống Mỹ và là ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho kỳ bầu cử năm 2024.

Ông Trump đã phản ứng gay gắt với quyết định trên, cho rằng ông “không thể được xét xử công bằng ở New York".

“Họ chỉ đưa ra cáo buộc giả mạo, thối nát và đáng hổ thẹn này chống lại tôi vì tôi đứng về phía người dân Mỹ và họ biết rằng tôi không thể được xét xử công bằng ở New York!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình vào tối 30/3.

Biện lý Quận Alvin Bragg rời Tòa án Hình sự Manhattan sau khi Đại bồi thẩm đoàn ra quyết định truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 30/3/2023. Ảnh: NY Times

Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã điều tra ông Trump về các "khoản tiền bịt miệng" được thực hiện trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 mà ông đã đắc cử.

Chúng bao gồm khoản thanh toán 130.000 USD cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels và khoản thanh toán 150.000 USD cho cựu người mẫu Playboy Karen McDougal, theo Fox News.

Các khoản thanh toán bí mật được thực hiện cho cả bà McDougal và bà Daniels đã được Fox News tiết lộ và đưa tin vào năm 2018. Các khoản thanh toán đó đã bị Văn phòng Công tố ở Hạt phía Nam New York và Ủy ban Bầu cử Liên bang điều tra.

Các công tố viên liên bang ở Hạt phía Nam New York đã chọn không buộc tội ông Trump liên quan đến khoản thanh toán cho bà Daniels vào năm 2019, ngay cả khi ông Michael Cohen (cựu luật sư riêng của ông Trump) đã lên tiếng. Ủy ban Bầu cử Liên bang cũng đã tiến hành cuộc điều tra về vấn đề này vào năm 2021.

“Tối nay, chúng tôi đã liên hệ với luật sư của ông Trump để điều phối việc ông ấy ra trình diện tại Văn phòng Công tố Manhattan để buộc tội theo một bản cáo trạng của Tòa án Tối cao, bản cáo trạng này vẫn đang được niêm phong”, một phát ngôn viên của Văn phòng Biện lý Quận Manhattan cho biết trong một tuyên bố hôm 30/3.

Như vậy, nội dung bản cáo trạng chống lại ông Trump vẫn chưa được công khai. Nhưng theo nguồn thạo tin của Đài CNN, vị cựu Tổng thống có thể phải đối mặt với hơn 30 tội danh liên quan đến gian lận kinh doanh trong một bản cáo trạng từ đại bồi thẩm đoàn Manhattan. Ông Trump dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại tòa án vào ngày 4/4 tới.

Các sĩ quan cảnh sát tập trung bên ngoài Tòa án Hình sự Manhattan sau khi Đại bồi thẩm đoàn Manhattan ra quyết định truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 30/3/2023. Ảnh: NY Post

Ông Trump đã chỉ trích ông Bragg vì “nỗi ám ảnh” của ông này với việc cố gắng “bắt được Trump”, sau khi tin tức về bản cáo trạng được công bố, đồng thời cảnh báo động thái buộc tội một cựu Tổng thống Mỹ sẽ “phản tác dụng” và lên án Đảng Dân chủ.

“Đây là cuộc đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở mức độ cao nhất trong lịch sử”, ông Trump nói trong một tuyên bố. “Kể từ khi tôi bước xuống thang cuốn vàng ở Tháp Trump, và thậm chí trước khi tôi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ của các vị, Đảng Dân chủ Cánh tả Cấp tiến đã tham gia vào Cuộc săn phù thủy để tiêu diệt phong trào Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

“Đảng Dân chủ đã nói dối, gian lận và đánh cắp trong nỗi ám ảnh của họ về việc cố gắng Bắt được Trump, nhưng giờ họ đã làm được điều không thể tưởng tượng được – buộc tội một người hoàn toàn vô tội trong hành vi can thiệp bầu cử trắng trợn”, ông Trump nói. “Chưa bao giờ trong lịch sử quốc gia của chúng ta, điều này đã được thực hiện”.

Ông Trump cho rằng Đảng Dân chủ phạm tội “vũ khí hóa hệ thống tư pháp của chúng ta để trừng phạt một đối thủ chính trị”.

“Tôi tin rằng Cuộc săn phù thủy này sẽ phản tác dụng ồ ạt đối với ông Joe Biden”, ông Trump nói. “Người dân Mỹ nhận ra chính xác những gì Đảng Dân chủ Cấp tiến đang làm ở đây. Mọi người đều có thể thấy điều đó”.

Minh Đức (Theo Fox News, CNN)