Tiêu điểm thế giới

Ông Trump "nhắc nhở" tổng thống Pháp về ý tưởng xây dựng quân đội châu Âu bằng lịch sử thế chiến I và II

Ông Donald Trump cho rằng, đề xuất thành lập một đội quân châu Âu rất khiếm nhã đồng thời nhắc nhở lại việc Châu Âu phải đóng góp đúng mức cho ngân sách quốc phòng của NATO mà theo ông Donald Trump là Mỹ đã đóng góp rất nhiều.

Ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công kích trên Twitter về ý tưởng châu Âu thành lập quân đội chung mà người đồng cấp Pháp đưa ra, ông viết: "Ông Emmanuel Macron đề xuất tự xây dựng quân đội bảo vệ châu Âu trước Mỹ, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, phía mà họ phải đối phó trong Thế chiến thứ I và thứ II là Đức".

Trước đó, Tổng thống Mỹ chia sẻ trên Twitter khi máy bay của ông hạ cánh xuống thủ đô Paris của Pháp hôm 9/11: "Tổng thống Macron của Pháp vừa gợi ý Châu Âu xây dựng quân đội riêng để tự bảo vệ khỏi Mỹ, Trung Quốc và Nga".

Ông Donald Trump cho rằng, đề xuất này rất khiếm nhã đồng thời nhắc nhở lại việc châu Âu phải đóng góp đúng mức cho ngân sách quốc phòng của NATO mà theo ông Donald Trump là Mỹ đã đóng góp rất nhiều.

Tổng thống Trump tiếp đón Tổng thống Macron và phu nhân tại Nhà Trắng hồi tháng 4. Ảnh: Washington Post.

Phát biểu trên đài phát thanh Europe 1 tuần qua, trước thềm lễ kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế chiến thứ I, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo an ninh của châu Âu đang bị đe dọa vì Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Theo ông Macron, một lực lượng quân sự của Liên minh Châu Âu là cần thiết để kiểm soát châu Âu, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi một hiệp ước hạt nhân thời kỳ Chiến tranh Lạnh (INF).

"Chúng ta phải tự bảo vệ mình trước Trung Quốc, Nga và thậm chí cả Mỹ" - ông Macron chia sẻ trên đài Europe 1 của Pháp.

Nhận định của ông Macron đã chọc giận nhà lãnh đạo Mỹ. Ngay trước khi xuống máy bay tại Paris ngày 10/11 nhằm dự sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất,  ông Trump đã phản pháo khi cho rằng tuyên bố của Macron là lời xúc phạm nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đến Paris.

Ông cho rằng trước khi châu Âu xây dựng quân đội riêng thì nên nộp khoản đóng góp bình đẳng của họ cho NATO.

Mặc dù Tổng thống Trump liên tiếp có những phát ngôn công kích đồng minh, nhiều quan chức Washington thời gian qua vẫn khẳng định Mỹ duy trì cam kết an ninh với NATO.

Trả lời CNN ngày 11/11, Tổng thống Macron cho biết ông và người đồng cấp Mỹ đã thống nhất nội bộ NATO cần san sẻ trách nhiệm hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp nói ông không muốn châu Âu tăng ngân sách quốc phòng chỉ để mua vũ khí Mỹ.

AFP nhận định, phản ứng của ông Donald Trump dường như tăng thêm sự căng thẳng trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương khi có tới 70 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng có mặt tại Paris dự sự kiện kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Minh Anh (tổng hợp)