Thế giới

Ông trùm hàng hiệu Pháp nhiều tiền gấp 5 lần Bộ Tài chính Mỹ

Có tới 31 vị tỷ phú trên thế giới nắm giữ số tài sản còn nhiều hơn cả Bộ Tài chính Mỹ. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên nếu Mỹ không nâng trần nợ công.

Tính đến thời điểm kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 25/5, Bộ Tài chính Mỹ chỉ có 38,8 tỷ đô la tiền mặt, thấp hơn đáng kể so với con số 316 tỷ USD được giữ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York hồi đầu tháng.

Số dư tiền mặt của bộ này đang giảm xuống mức thấp nguy hiểm trong bối cảnh Washington vẫn đang chờ tới phút chót để Quốc hội Mỹ phê chuẩn thỏa thuận về việc nâng trần nợ đang ở mức 31.400 tỷ USD.  

Con số 38,8 tỷ USD ngang với tổng sản phẩm quốc nội của Bahrain và Paraguay, và thấp hơn giá trị tài sản ròng của hơn 20 người giàu nhất thế giới. Tất nhiên, phần lớn tài sản của những tỷ phú này được gắn với cổ phiếu, thay vì tài sản lưu động.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg (Bloomberg Billionaire Index), hiện có 31 tỷ phú có giá trị tài sản ròng cao hơn giá trị tiền mặt mà Bộ Tài chính Mỹ đang nắm giữ.

Danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới trên Bloomberg Billionaire Index tính đến ngày 30/05/2023. Ảnh : Bloomberg

Ông trùm hàng hiệu Pháp Bernard Arnault, chủ tịch hãng thời trang xa xỉ LVMH có tài sản ròng ước tính khoảng 193 tỷ USD. Tỷ phú Tesla Elon Musk có tài sản trị giá 185 tỷ USD và người sáng lập Amazon Jeff Bezos có tài sản ròng trị giá 144 tỷ USD.

Danh sách này cũng bao gồm những cái tên quen thuộc như nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett (112 tỷ USD), người đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg (95,5 tỷ USD), hay nữ tỷ phú giàu nhất thế giới Francoise Bettencourt Meyers (88,1 tỷ USD).

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận lưỡng đảng nhằm nâng trần nợ (hiện ở mức 31.400 tỷ USD) cho đến ngày 1/1/2025. Dự luật này hiện vẫn đang chờ bỏ phiếu để thông qua ở Quốc hội Mỹ.

Nếu Quốc hội không tăng trần nợ trước ngày 5/6, Mỹ sẽ hết tiền mặt để chi trả cho các hóa đơn và rơi vào tình trạng vỡ nợ, đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào suy thoái và gây chấn động nền kinh tế toàn cầu, theo cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen.

Nguyễn Tuyết (Theo CNN, NY Times, Bloomberg)