Thế giới

Động thái thiện chí của Israel ở Dải Gaza

Bộ trưởng Năng lượng Israel, ông Israel Katz nói quyết định được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhằm thúc đẩy người dân Palestine di chuyển về phía nam Dải Gaza.

Người dân Dải Gaza tập trung lấy nước tại một khu vực ở thành phố Khan Younis.

Chính phủ Israel ngày 15/10 nói nước này đã khôi phục nguồn cung cấp nước cho khu vực phía nam Dải Gaza, sau hơn một tuần cắt điện và nước trên toàn bộ Gaza.

Trong tuyên bố chính thức, ông Katz nói nước sạch đã chảy tới miền nam Dải Gaza. "Quyết định này được ông Netanyahu và ông Biden thống nhất nhằm thúc đẩy người dân Palestine di chuyển tới miền nam Dải Gaza", ông Katz nói.

Trong nhiều ngày qua, Israel đã hối thúc hơn 1,1 triệu dân ở phía bắc Gaza, bao gồm thành phố cùng tên, sơ tán tới miền nam. Chiến dịch trên bộ của Israel được cho là sẽ tập trung ở phía bắc Dải Gaza, nơi Hamas đặt trụ sở hoạt động và có mạng lưới hầm ngầm, cứ điểm phòng thủ kiên cố. 

Hamas được cho là đã có động thái khuyến cáo người dân không rời đi, thiết lập chốt kiểm soát ở các tuyến đường dẫn tới phía nam Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Bejamin Netanyahu gặp ông Biden tại New York, Mỹ vào ngày 20/9/2023.

Một nghị sĩ Mỹ hôm 14/10 cho biết, Israel đã cam kết cung cấp lương thực, nước sạch và thuốc men cho người dân ở Dải Gaza. Tuy nhiên, Israel vẫn không cung cấp điện và nhiên liệu vì xung đột vẫn đang diễn ra.

Một quan chức văn phòng Thủ tướng Israel ngày 15/10 cho biết, ông Netanyahu đã gửi lời mời thăm Israel tới Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Văn phòng Thủ tướng Israel và Nhà Trắng được cho là đang phối hợp nhằm chuẩn bị cho khả năng ông Biden thăm Israel. Kế hoạch này nếu diễn ra sẽ không được công bố công khai vì các lý do an ninh.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng ngỏ ý muốn tới Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia Trung Đông trong cuộc xung đột Israel - Hamas.

Đăng Nguyễn - Times of Israel