Thế giới

Ông Putin thăm binh sĩ bị thương trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

Tổng thống Nga luôn quan tâm và giám sát điều kiện chăm sóc y tế dành cho những người bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/5 đã đến Bệnh viện Quân Y Trung ương Mandryk ở Moscow để thăm hỏi các quân nhân Nga bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin.

Tháp tùng ông Putin có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Thước phim về chuyến thăm, được công bố trên kênh Telegram của Điện Kremlin, cho thấy ông Putin và ông Shoigu mặc áo blouse trắng đi vào một khoa trong bệnh viện, nói chuyện với những người lính đang được điều trị tại đó.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống luôn quan tâm và giám sát điều kiện chăm sóc y tế dành cho những quân nhân bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt này.

Ông Peskov cũng cho biết rằng giờ đây, lịch trình của Tổng thống đã cho phép ông ấy có thể đích thân đến để kiểm tra các điều kiện chăm sóc y tế và “quan trọng nhất là nói chuyện với các quân nhân (Nga)”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24/2 thông báo rằng, để đáp lại yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa ở Donbass mà ông đã công nhận độc lập trước đó, ông đã đưa ra quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng chiến dịch này nhằm phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đảm bảo rằng Quân đội Nga không nhắm mục tiêu vào các thành phố của Ukraine mà chỉ giới hạn trong "tấn công phẫu thuật" (surgical strike - cụm từ chỉ những cuộc tấn công quân sự nhằm vào các mục tiêu chính đáng, đồng thời cố gắng hạn chế những thiệt hại ngoài dự kiến), và vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, và do đó, không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với dân thường.

Kể từ đầu chiến dịch đến nay, Moscow mới chỉ 2 lần công bố con số thương vong trong Quân đội Nga, với lần gần nhất là hồi cuối tháng 3. Lúc đó Moscow cho biết, 1.351 binh sĩ đã thiệt mạng và 3.825 binh sĩ khác bị thương.

Minh Đức (Theo TASS)