Thế giới

Ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga là điều “đã được định trước”

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra sau hơn 2 năm kể từ khi ông Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở quốc gia láng giềng Đông Âu Ukraine.

Cuộc bầu cử Nguyên thủ Quốc gia đầu tiên kéo dài 3 ngày ở Nga đã kết thúc hôm 17/3. Theo dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 74,2% tính đến 9h tối ngày 17/3 (giờ Moscow) - 1h sáng ngày 18/3 (giờ Hà Nội).

CEC cũng cho biết, ứng cử viên tự ứng cử và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với 87,34% phiếu bầu, với 50,02% số phiếu đã được kiểm.

Đứng thứ hai là ứng cử viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) Nikolay Kharitonov với 4,11% phiếu bầu, tiếp theo là ứng cử viên Đảng Nhân dân Mới Vladislav Davankov (4,01%) và ứng cử viên Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Leonid Slutsky (3,11%).

Còn theo cuộc thăm dò hậu bầu cử do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga (VCIOM) thực hiện tại 1.400 điểm bỏ phiếu ở 69 khu vực của Nga vào ngày 15-17/3, ông Putin sẽ về nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm nay, với 87% phiếu bầu.

Nhà lãnh đạo lâu năm của Nga cũng giành được kết quả tương tự là 87,8% phiếu bầu theo cuộc thăm dò hậu bầu cử do Tổ chức Ý kiến Công chúng (FOM) thực hiện tại 1.320 điểm bỏ phiếu ở 82 khu vực của Nga trong 3 ngày bầu cử vừa qua.

Chiến thắng của Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga là một kết quả đã được định trước, hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời ứng cử viên Davankov của đảng Nhân dân Mới nói với các phóng viên hôm 17/3.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. Dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC). Đồ họa: TASS

“Không có gì phải nghi ngờ, ông Vladimir Putin là người chiến thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với chúng tôi là chúng tôi có thể trình bày cương lĩnh của mình với người dân”, ông Davankov nói.

Theo TASS, ông Davankov cũng cảm ơn tất cả những người đã bỏ phiếu cho mình. Ông nói thêm: “Tôi chắc chắn chưa bao giờ nhận được nhiều tin nhắn như vậy trên mạng xã hội và Telegram”.

Giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, ông Putin, 71 tuổi, sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Nga trong 6 năm tới, đến năm 2030. Theo đó, ông Putin sẽ vượt qua nhà lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin trở thành nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất ở Nga trong hơn 200 năm.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra sau hơn 2 năm kể từ khi ông Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Cuộc chiến đã phủ bóng lên cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày, với việc Ukraine liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga, pháo kích các khu vực giáp giới Nga và tìm cách xuyên thủng biên giới Nga bằng các lực lượng ủy nhiệm - một động thái mà ông Putin cho rằng sẽ không thể tránh khỏi bị trừng phạt.

Cuộc bầu cử ở Nga cũng diễn ra vào thời điểm mà các lãnh đạo cơ quan tình báo phương Tây cho rằng là ngã 3 đường cho Ukraine và tập thể phương Tây rộng lớn hơn.

Sự ủng hộ dành cho Kiev đang bị đình trệ do các vấn đề chính trị nội bộ ở Mỹ, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống của “xứ cờ hoa” vào tháng 11 tới, nơi Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden sẽ tái đấu với người tiền nhiệm Donald Trump.

Minh Đức (Theo TASS, Reuters)