Thế giới

Ông Putin: Quan hệ Nga-Trung Quốc như “tảng đá giữa dòng chảy xiết”

Tổng thống Putin có bài viết về quan hệ Nga-Trung trên tờ Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nga và Trung Quốc hợp tác chặt chẽ trên trường quốc tế, cùng nhau chống lại các mối đe dọa chung bằng cách “xây dựng những cây cầu” và kề vai sát cánh như “tảng đá giữa dòng chảy xiết”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Trong bài viết trên tờ Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Putin nói: “Trên thực tế, ngày nay, quan hệ Nga-Trung đóng vai trò là nền tảng của sự ổn định khu vực và toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo chương trình nghị sự tích cực trong các vấn đề quốc tế. Chúng là một ví dụ về sự hợp tác hài hòa và mang tính xây dựng giữa các cường quốc”.

Trong bài viết đăng hôm 19/3, ngay trước chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga cũng nêu rõ chuyến thăm là sự kiện trọng đại khẳng định tính chất đặc biệt của quan hệ đối tác Moscow-Bắc Kinh.

“Sự kiện mang tính bước ngoặt này tái khẳng định bản chất đặc biệt của quan hệ đối tác Nga-Trung, vốn luôn được xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền và lợi ích của nhau”, ông nói. “Chúng ta có kỳ vọng cao cho các cuộc đàm phán sắp tới”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow, năm 2019. Ảnh: Xinhua

Người đứng đầu nhà nước Nga cũng cho biết đất nước ông và Trung Quốc “đang xây dựng những cây cầu theo nghĩa đen và nghĩa bóng”.

“Năm ngoái, các khu vực biên giới của chúng ta đã được kết nối bằng 2 cây cầu mới bắc qua sông Amur, vốn là dòng sông của tình bạn từ thời xa xưa”, nhà lãnh đạo Nga cho biết.

“Giữa sóng gió đang càn quét hành tinh, chúng ta hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và phối hợp hiệu quả các lập trường chính sách đối ngoại của chúng ta, chống lại các mối đe dọa chung và ứng phó với các thách thức hiện tại, kề vai sát cánh như tảng đá giữa dòng chảy xiết”, Tổng thống Nga nói.

“Chúng ta tích cực thúc đẩy các cấu trúc đa phương dân chủ như SCO (Tổ chức Hợp tác Thượng Hải) và BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), những cấu trúc này ngày càng trở nên có ảnh hưởng hơn, đồng thời thu hút các đối tác và bạn bè mới”, ông Putin tiếp tục.

“Công việc nhằm điều phối sự phát triển của Liên minh Kinh tế Á-Âu với Sáng kiến Một vành đai, Một con đường cũng đi theo hướng này”, ông nói.

Trong bài viết, ông Putin cũng đề cập đến cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine, nhắc lại sự sẵn sàng của Moscow trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Ông ca ngợi “lập trường cân bằng” của Bắc Kinh về vấn đề này.

Nga và Trung Quốc bắt đầu hoạt động giao thông đường sắt xuyên biên giới qua cây cầu đường sắt đầu tiên trên sông Amur, tại biên giới Nizhneleninskoye-Tongjiang, tháng 11/2022. Ảnh: Russia Briefing

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước nói với các phóng viên rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm tại Moscow vào ngày 21/3, và dự kiến sau đó sẽ ra các tuyên bố với giới truyền thông.

Trước đó, Moscow và Bắc Kinh thông báo ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 20-22/3. Theo Điện Kremlin, các cuộc hội đàm sẽ bao gồm thảo luận về “các vấn đề hiện tại nhằm phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc”.

Các bên cũng có kế hoạch trao đổi ý kiến trong bối cảnh hợp tác Nga-Trung ngày càng sâu rộng trên trường quốc tế. Hai bên dự kiến sẽ ký kết một số văn kiện song phương quan trọng.

Minh Đức (Theo TASS, RT)