Thế giới

Ông Putin: Nga sẽ đạt được các mục tiêu của chiến dịch ở Ukraine

"Rõ ràng là chúng ta đã không có sự lựa chọn. Đó là một quyết định đúng đắn", Tổng thống Nga Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/4 tuyên bố, chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine chắc chắn sẽ đạt được cái mà ông gọi là các mục tiêu “cao cả”.

Phát biểu tại một lễ trao giải tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở Viễn Đông Nga, ông Putin được các hãng truyền thông Nga trích dẫn rằng, Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát động một chiến dịch quân sự để bảo vệ Nga và cuộc đụng độ với các lực lượng chống Nga của Ukraine là không thể tránh khỏi.

"Các mục tiêu của chiến dịch là hoàn toàn rõ ràng và cao cả", ông Putin nói về chiến dịch quân sự của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, mục tiêu chính khi Moscow can thiệp quân sự vào Ukraine là cứu người dân ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine, nơi quân ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với các lực lượng Ukraine kể từ năm 2014.

"Một mặt, chúng ta đang giúp đỡ và cứu người, mặt khác, chúng ta chỉ đơn giản là thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh của chính nước Nga", ông Putin tuyên bố. "Rõ ràng là chúng ta đã không có sự lựa chọn. Đó là một quyết định đúng đắn".

Nga đã gửi hàng chục nghìn quân vào Ukraine từ ngày 24/2 trong cái mà họ gọi là một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng Đông Âu và loại bỏ những phần tử mà họ gọi là những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm.

Các lực lượng Ukraine đã kháng cự gay gắt và phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga trong nỗ lực buộc nước này phải rút các lực lượng của mình.

Đoàn xe quân sự dài 13 km hướng về Donbass, miền Đông Ukraine. Ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chụp và phân tích, ngày 8.4.2022. Ảnh: Yahoo!News

Xoay quanh các cáo buộc về sử dụng vũ khí hóa học ở Mariupol

Có những báo cáo chưa được xác nhận hôm 11/4 cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng ở thành phố cảng Mariupol.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các lực lượng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine, nhưng ông không nói rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng.

Nhà lập pháp Ukraine Ivanna Klympush thì cho rằng Nga đã sử dụng một "chất không xác định" ở Mariupol và khiến mọi người bị suy hô hấp. "Nhiều khả năng là từ các vũ khí hóa học", bà phỏng đoán.

Ông Petro Andryushchenko, phụ tá của Thị trưởng Mariupol, viết trên Telegram rằng, các báo cáo về một vụ tấn công hóa học trong thành phố vẫn chưa được xác nhận. Ông Andryushchenko cũng cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết và làm rõ sau.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar hôm 12/4 thông tin rằng Kiev đang kiểm tra thông tin chưa được xác minh rằng đạn phốt pho có thể đã được sử dụng trong cuộc bao vây thành phố cảng ở miền Đông Nam Ukraine.

Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ đã biết về các báo cáo nhưng không thể xác nhận chúng.

“Những báo cáo này, nếu là sự thật, rất đáng quan ngại và phản ánh những lo ngại của chúng tôi về khả năng Nga sử dụng nhiều loại chất kiểm soát bạo động, bao gồm cả hơi cay trộn với các chất hóa học”, ông Kirby nói với các phóng viên.

Quân nhân thân Nga trên xe bọc thép ở thành phố cảng Mariupol, miền Đông Nam Ukraine. Ảnh: Al Jazeera

Liên quan vấn đề trên, nhà ngoại giao hàng đầu của London hôm 12/4 cho biết, Vương quốc Anh đang cố gắng xác minh các báo cáo.

"Các báo cáo cho thấy các lực lượng Nga có thể đã sử dụng chất độc hóa học trong một cuộc tấn công nhằm vào người dân Mariupol. Chúng tôi đang làm việc khẩn cấp với các đối tác để xác minh thông tin chi tiết", Ngoại trưởng Anh Liz Truss viết trên Twitter.

Bộ trưởng Các lực lượng Vũ trang Anh James Heappey cho biết, tất cả các lựa chọn sẽ được đưa ra để đối phó với bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hóa học nào ở Ukraine.

Phía Nga đã lên tiếng bác toàn bộ các cáo buộc. Cụ thể, ông Eduard Basurin, một chỉ huy quân ly khai, hôm 12/4 khẳng định với hãng thông tấn Interfax rằng, lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn không hề sử dụng vũ khí hóa học trong nỗ lực giành toàn quyền kiểm soát thành phố cảng Mariupol chiến lược.

Minh Đức (Theo Reuters, Al Jazeera, TRT World)