Thế giới

Ông Putin: Không có vũ khí phương Tây, Ukraine chỉ tồn tại được 1 tuần

Nga là quốc gia lớn nhất và có nhiều lãnh thổ nhất trên thế giới. “Vì vậy, chúng tôi không có hứng thú chinh phục thêm bất kỳ lãnh thổ nào nữa”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/10 đã có bài phát biểu quan trọng và giải đáp một số câu hỏi tại phiên họp toàn thể của Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Câu lạc bộ Đối thoại Valdai ở thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen.

Ông Putin nhấn mạnh, Nga là quốc gia lớn nhất và có nhiều lãnh thổ nhất trên thế giới. “Vì vậy, chúng tôi không có hứng thú chinh phục thêm bất kỳ lãnh thổ nào nữa”.

Nhà lãnh đạo Nga đã chỉ ra trong bài phát biểu của mình rằng cuộc chiến ở Ukraine không phải là cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, cũng không phải để đạt được sự cân bằng địa chính trị.

“Ở đây chúng ta đang nói về một điều khác. Chúng ta đang nói về những nguyên tắc làm nền tảng cho trật tự thế giới mới. Và một nền hòa bình lâu dài sẽ chỉ được thiết lập khi mọi người cảm thấy an toàn”.

Ông Putin cũng nhắc lại rằng đất nước ông không khơi mào cuộc chiến ở Ukraine, mục tiêu của Nga là chấm dứt cuộc chiến này, đảm bảo an ninh cho người dân Nga và “những người coi Nga là Tổ quốc của họ”.

Kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine gần 20 tháng trước, phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ nhắm vào nền kinh tế của Moscow. Nhưng theo ông Putin, Nga đã thành công vượt qua “bão” trừng phạt.

“Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý tốt vấn đề này và tôi có lý do để tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai”, ông nói. “Một quá trình tái thiết tự nhiên của nền kinh tế đã bắt đầu giống như cách nó đã xảy ra sau lệnh cấm vận thực phẩm năm 2014”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Câu lạc bộ Đối thoại Valdai, ở thành phố Sochi, ngày 5/10/2023. Ảnh: Sputnik

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, không giống như ở châu Âu, thu nhập thực tế của người dân Nga đang tăng lên bất chấp chi tiêu quốc phòng và an ninh tăng. Nga đang rời bỏ thị trường châu Âu – nơi đang mờ nhạt dần, và tăng cường “sự hiện diện của mình tại các thị trường đang phát triển ở các khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả châu Á”.

Châu Âu bị buộc phải ngừng giao thương với Nga, dù sự thịnh vượng của lục địa này dựa vào nguồn cung năng lượng giá rẻ từ Nga và khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, Tổng thống Putin nói.

Về triển vọng phương Tây hỗ trợ cho Ukraine, ông Putin cho biết, Washington hiện đang phải đối mặt với “sự chậm trễ trong việc hỗ trợ Ukraine” về mặt kỹ thuật, nhưng người Mỹ sẽ tìm thấy nhiều tiền hơn bằng cách in tiền như họ đã làm trong thời kỳ đại dịch Covid-19. 

“Trong khi chúng ta có thể thấy nền kinh tế Mỹ đang phát triển”, lĩnh vực sản xuất thực tế của châu Âu “đang ở trong tình trạng rất khó khăn”, Tổng thống Nga nhận xét. “Gánh nặng đối với người dân ngày càng tăng” vì viện trợ cho Ukraine.

Tuy nhiên, Ukraine sẽ không tồn tại nếu không có sự giúp đỡ từ nước ngoài, ông Putin nhấn mạnh. Nó sẽ ngừng lại trừ khi tiếp tục nhận được 4-5 tỷ USD mỗi tháng, và nếu không có nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây, Kiev “sẽ chỉ tồn tại được 1 tuần”.

Nga luôn phản đối việc Ukraine gia nhập NATO nhưng chưa bao giờ phản đối việc nước này trở thành thành viên EU. Tuy nhiên, nền kinh tế Ukraine đang gặp trục trặc và dân số đã giảm từ 41 triệu xuống còn 19,5 triệu. Nếu Brussels sẵn sàng giải quyết vấn đề này, thì “cứ tự nhiên”.

Minh Đức (Theo TASS, Ukraine Watch)