Thế giới

Ông Putin giải thích việc Nga sơ tán dân khỏi Kherson

Tổng thống Putin nói về ưu tiên trong sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến lược Kherson khi kỷ niệm Ngày Thống nhất Dân tộc (4/11) của nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4/11 cho biết điều quan trọng là phải sơ tán cư dân Kherson khỏi những khu vực nguy hiểm nhất.

“Tất nhiên, bây giờ cần phải di dời những người sống ở Kherson khỏi khu vực nguy hiểm nhất vì dân thường không nên phải chịu đựng các cuộc bắn phá, từ một số cuộc tấn công, phản công và các biện pháp khác liên quan đến các hoạt động quân sự”, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết.

Bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi ông cùng với thành viên các tổ chức thanh niên và tình nguyện đặt hoa tại tượng đài Kuzma Minin và Dmitry Pozharsky trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow nhân Ngày Thống nhất Dân tộc của nước Nga (4/11).

Trên thực địa, các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson đã yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực bờ Tây sông Dnipro (Dnepr). Theo quân đội Nga, hơn 5.000 dân thường được sơ tán khỏi Kherson mỗi ngày.

Hôm 3/11, ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm ở Kherson, cho biết Nga có khả năng sẽ rút quân khỏi bờ Tây của con sông. Trong những nhận xét sau đó, ông Stremousov tỏ ra nghiêm nghị hơn, nói rằng ông hy vọng sẽ không có sự rút lui nhưng “chúng tôi phải đưa ra một số quyết định rất khó khăn”.

Ukraine tỏ ra cảnh giác trước động thái trên của Moscow, cho rằng các dấu hiệu rút quân của Nga có thể là nhằm dụ quân đội của Kiev vào cái bẫy giăng sẵn.

Kherson là một trong 4 khu vực ly khai Ukraine đã gia nhập Liên bang Nga hồi cuối tháng 9 sau các cuộc trưng cầu dân ý bị quốc tế lên án, với các quốc gia châu Âu và Mỹ coi chúng là “trò giả tạo” và tuyên bố rằng chúng sẽ không được công nhận.

Trong buổi trò chuyện với các tình nguyện viên trẻ tuổi hôm 4/11, ông Putin cũng cho biết, số quân nhân dự bị được huy động đã lên tới 318.000 người, trong đó 49.000 người đã nhập ngũ và đang hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu trong khi những người còn lại vẫn đang tiếp nhận huấn luyện.

Ngày Thống nhất Dân tộc của Nga là một trong những ngày lễ ra đời khá muộn. Ngày này bắt đầu được kỷ niệm ở Nga vào năm 2005, thế cho Ngày Hòa hợp và Hòa giải được tổ chức vào ngày 7/11 hàng năm kể từ năm 1996. Ngày Thống nhất Dân tộc kỷ niệm các sự kiện xảy ra vào năm 1612, khi thương gia Kuzma Minin và Hoàng tử Dmitry Pozharsky dẫn đầu lực lượng dân quân giải phóng Moscow khỏi ngoại xâm.

Minh Đức (Theo TASS, DW)