Thế giới

Ông Putin: Các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine đang đi vào ngõ cụt

Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine và Nga về cơ bản là một dân tộc, mô tả cuộc xung đột hiện tại là cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với Mỹ.

T

ổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/4 tuyên bố, các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đã đi vào ngõ cụt, đồng thời cam kết rằng quân đội của ông sẽ giành thắng lợi, và cho rằng phương Tây đã thất bại trong “cuộc chiến tranh chớp nhoáng” chống lại Moscow.

Trong bài phát biểu trước công chúng về “chiến dịch quân sự đặc biệt” lần đầu tiên kể từ khi các lực lượng Nga rút lui khỏi miền Bắc Ukraine, ông Putin tuyên bố, Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu "cao cả" của mình.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Kiev đã làm “trật bánh” các cuộc đàm phán hòa bình bằng cách dàn dựng các cáo buộc giả mạo về tội ác chiến tranh của Nga và bằng cách yêu cầu đảm bảo an ninh bao trùm toàn bộ Ukraine.

"Chúng ta lại rơi vào tình cảnh bế tắc", ông Putin, người lãnh đạo nước Nga từ năm 1999, cho biết hôm 12/4, trong chuyến thăm tới Sân bay vũ trụ Vostochny (Vostochny Cosmodrome) nằm cách thủ đô Moscow 5.550 km về phía Đông.

Khi được các nhân viên cơ quan vũ trụ Nga hỏi liệu chiến dịch ở Ukraine có đạt được các mục tiêu đã đề ra không, ông trả lời: "Hoàn toàn có thể. Tôi không có gì phải nghi ngờ cả".

Nga sẽ "nhịp nhàng và bình tĩnh" tiếp tục chiến dịch của mình, nhưng kết luận chiến lược quan trọng nhất là trật tự quốc tế đơn cực mà Mỹ xây dựng sau Chiến tranh Lạnh đã tan vỡ, ông Putin cho biết.

Ông nói rằng Nga không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu vì họ phải bảo vệ những người nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine và ngăn chặn nước láng giềng Liên Xô cũ trở thành bàn đạp chống Moscow cho kẻ thù.

Phương Tây đã lên án Nga vì phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ukraine tuyên bố, họ đã và đang chiến đấu để tồn tại kể từ khi ông Putin sáp nhập Crimea vào năm 2014 và công nhận 2 trong số các khu vực ly khai ở Ukraine là có chủ quyền vào ngày 21/2/2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu khi ông đến thăm Sân bay vũ trụ Vostochny ở Vùng Amur, Nga, ngày 12/4/2022. Ảnh: Union Leader

Tổng thống Putin coi các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga là một thất bại, dù điều này đã kịp khiến Nga rơi vào tình trạng suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm sau khi Liên Xô tan rã năm 1991.

"Cuộc chiến tranh chớp nhoáng mà kẻ thù của chúng ta đang dựa vào đã thất bại", ông Putin tuyên bố, đồng thời lên tiếng cáo buộc: "Mỹ sẵn sàng chiến đấu với Nga cho đến người Ukraine cuối cùng. Chính là như vậy".

Ông Putin tuyên bố Ukraine và Nga về cơ bản là một dân tộc, mô tả cuộc xung đột hiện tại là cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với Mỹ. Ông cáo buộc Mỹ đe dọa Nga bằng cách can thiệp vào sân sau của họ.

Đã 61 năm trôi qua kể từ ngày nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin đã trở thành người đầu tiên thực hiện chuyến bay của con người vào vũ trụ (12/4/1961 – 12/4/2022). Nhân dịp kỷ niệm này, ông Putin đã vẽ ra một sự tương đồng giữa những thành công trong không gian của Liên Xô và sự thách thức của nước Nga ngày nay.

"Bất chấp các lệnh trừng phạt toàn diện và sự cô lập hoàn toàn, người Liên Xô vẫn là người đầu tiên bay vào không gian", ông Putin tuyên bố.

"Chúng tôi (Nga) không có ý định để bị cô lập. Không thể cô lập hoàn toàn bất kỳ quốc gia nào trong thế giới hiện đại, đặc biệt là một đất nước rộng lớn như Nga".

Minh Đức (Theo The National News)