Thế giới

Ông Putin ca ngợi lập trường cân bằng của ông Tập Cận Bình

Tại cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát, ông Tập gọi ông Putin là “người bạn cũ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở Samarkand, thành phố nằm trên Con đường Tơ lụa cổ xưa của Uzbekistan, để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 22. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO về cuộc khủng hoảng an ninh ở Ukraine.

Phát biểu tại cuộc hội đàm song phương trực tiếp, ông Putin ca ngợi nhà lãnh đạo Trung Quốc về lập trường “cân bằng” đối với xung đột ở Ukraine.

Trung Quốc đã không lên án “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở quốc gia Đông Âu. Cuộc chiến đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và đẩy nền kinh tế toàn cầu vào bất định với giá lương thực và năng lượng tăng vọt trong bối cảnh cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh.

Ông Putin cho biết, Moscow hiểu rõ những lo ngại của Trung Quốc liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và hứa sẽ giải thích chi tiết quan điểm của Nga về vấn đề này trong quá trình hội đàm. Tổng thống Nga bày tỏ đánh giá cao “lập trường cân bằng của những người bạn Trung Quốc khi đề cập đến cuộc khủng hoảng Ukraine”.

“Chúng tôi hiểu những thắc mắc và mối quan tâm của các vị về điều này. Trong cuộc họp hôm nay, tất nhiên chúng tôi sẽ giải thích quan điểm của mình”, nhà lãnh đạo Nga nói tiếp.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand, Uzbekistan ngày 15/9/2022. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Putin cũng bình luận về việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh, nói rằng thương mại giữa 2 nước đã đạt mức cao kỷ lục mới vào năm 2022, tăng 25% trong 7 tháng đầu năm. Ông lưu ý, kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đã tăng 35% lên hơn 140 tỷ USD.

Ông Putin nói: “Tôi tin rằng vào cuối năm nay, chúng ta sẽ đạt được mức kỷ lục mới về thương mại và trong tương lai gần, theo thỏa thuận, kim ngạch thương mại hàng năm sẽ tăng lên 200 tỷ USD hoặc hơn”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích những hành động của Mỹ trong các vấn đề liên quan đến đảo Đài Loan (Trung Quốc), gần đây nhất là chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo này vào đầu tháng 8. Ông Putin tuyên bố ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Tại cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát, ông Tập đã gọi ông Putin là “người bạn cũ” của mình, sau khi ông Putin nói rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm tạo ra một thế giới đơn cực sẽ thất bại.

Chủ tịch Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Nga đã duy trì “các cuộc tiếp xúc chiến lược hiệu quả” ngay cả khi đối mặt với đại dịch, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò đi đầu cùng với Moscow để đưa thế giới đang thay đổi vào con đường phát triển bền vững.

“Trước những thay đổi to lớn của thời đại chúng ta trên quy mô toàn cầu, chưa từng có trong lịch sử gần đây, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các đồng nghiệp Nga để nêu gương về một cường quốc thế giới có trách nhiệm và đóng vai trò hàng đầu trong việc đưa thế giới đang thay đổi theo hướng phát triển bền vững và tích cực”, ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh sẵn sàng trao đổi quan điểm với người đồng cấp Nga về chương trình nghị sự song phương, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực mà 2 bên cùng quan tâm.

Minh Đức (Theo Sputnik, TASS, Reuters)