Tiêu điểm thế giới

Ông Putin ca ngợi 700 nghìn khẩu AK mới sẽ giúp tăng tiềm năng quốc phòng Ấn Độ

Hợp tác sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov giữa Nga và Ấn Độ sẽ trở thành một biểu tượng khác của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin ca ngợi hợp tác quân sự với Ấn Độ.

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chào mừng tới các khách mời đến buổi lễ khai trương nhà máy sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov (hay còn gọi là AK-47) hợp tác giữa Nga và Ấn Độ.

"Tôi chắc chắn rằng việc ra mắt một doanh nghiệp mới sẽ góp phần tăng cường tiềm năng quốc phòng của Ấn Độ, phát triển hơn nữa sản xuất khoa học và nền tảng sản xuất của nền kinh tế của đất nước và tạo ra việc làm mới cho lực lượng lao động lành nghề, tạo động lực cho giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp", ông Putin cho biết trong một bức điện tín, theo trang web của Điện Kremlin.

Nhà máy sẽ trở thành một biểu tượng khác của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, ông Putin nhấn mạnh. Việc sản xuất vũ khí loại nhỏ dựa trên công nghệ của Nga sẽ giúp Ấn Độ đáp ứng nhu cầu của lực lượng thực thi luật pháp.

Trước đó vào ngày 3/3, một nhà máy sản xuất súng trường tấn công AK-203 Kalashnikov đã mở tại Korwa của Ấn Độ. Dự án dự kiến sản xuất hơn 700.000 khẩu súng trường với việc nội địa hóa dần dần, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga Dmitry Shugayev nói với các phóng viên.

Công ty liên doanh Nga-Ấn Độ Indo-Russian Rifles Private Limited được đồng sáng lập bởi Hội đồng Nhà máy Quân dụng của Ấn Độ, Rosoboronexport và Tập đoàn Kalashnikov, một phần của tập đoàn nhà nước Rostec của Nga.

Sê-ri súng trường Kalashnikov thứ 200 đã chính thức được giới thiệu ở nước ngoài vào đầu năm nay tại IDEX 2019 ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Aero Indi 2019 tại Bangalore của Ấn Độ.