Văn hoá

"Ông nội quốc dân" kể về con trai là đầu gấu phim VTV

NSƯT Đức Trung được gọi là "ông nội quốc dân" vì hóa thân vào nhân vật ông Phan trong Hướng dương ngược nắng. Ông cho hay, khuôn mặt mình chỉ hợp những vai tử tế...

Ở tuổi ngoài 80, NSƯT Đức Trung vẫn khiến khán giả bất ngờ bởi sự nhanh nhẹn, hoạt bát của mình. Ông là nghệ sĩ quen thuộc của nhiều phim truyền hình gây ấn tượng với khán giả như: Tội và tình, Kẻ tử tù tuổi 17, 12A và 4H, Vệt sáng ngược, Phóng viên thử việc...

NSƯT Đức Trung và Hồng Diễm trong phim Hướng dương ngược nắng.

NSƯT Đức Trung là nguyên là Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, một trong những gương mặt gạo cội của Nhà hát Tuổi trẻ thời kỳ đầu. Ông chuyển công tác về Nhà hát từ năm 1979, trước đó ông gia nhập nghệ thuật Tổng cục Chính trị. Trên sân khấu cũng như các bộ phim, điều đặc biệt ở NSƯT Đức Trung ở chỗ ông thường đóng đinh với các vai chính diện, trong đó phải kể tới những lần hóa thân thành Bác Hồ trên sân khấu và cả trên màn ảnh. 

Gần đây nhất, khán giả dành nhiều tình cảm khi ông tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Hướng dương ngược nắng với vai ông Phan - Chủ tịch tập đoàn Cao Dược. Vai diễn ông Phan thuộc tuyến phụ nhưng diễn xuất của NSƯT gạo cội đã đẩy nhân vật lên một tầm cao, nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Giữa ông và các diễn viên trong phim như NSND Thu Hà, NSND Mạnh Cường, Hồng Diễm, Hồng Đăng, Việt Anh, Đình Tú, Lương Thu Trang, Quỳnh Kool… có sự tương tác rất tốt, không bị rào cản bởi khoảng cách thế hệ.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, NSƯT Đức Trung cho hay: "Gương mặt của tôi không đóng vai ác được. Hồi trẻ đã có người nói, gương mặt này chỉ đóng vai thiện thôi, không thể nhìn ra ác được. Có lẽ đúng, vì thế sau này, các vai diễn của tôi đều được các đạo diễn mời vào là hiền lành, chân chất, hướng thiện...".

Nhiều người gọi NSƯT Đức Trung là "ông nội quốc dân" sau phim Hướng dương ngược nắng.

Nghỉ hưu sau hơn 20 năm đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ, nhưng ông vẫn tiếp tục miệt mài với đoàn kịch của NSƯT Chí Trung. Cho đến khoảng 10 năm về trước khi công việc đi vào ổn định, NSƯT Đức Trung dành nhiều thời gian cho việc dàn dựng kịch và công tác giảng dạy. Những học viên tham gia lớp đào tạo diễn xuất của ông tại Hãng Phim truyện Việt Nam, ai cũng ngưỡng mộ cách nói chuyện gần gũi, hóm hỉnh của ông.

Ít ai biết rằng, "ông nội quốc dân" lại có một người con trai làm diễn viên và lại chuyên đóng những vai đầu gấu, bặm trợn trên VTV. Đó là diễn viên Lê Tuấn Anh của Nhà hát Tuổi trẻ. Trong khi ông chuyên đóng những vai hiền lành thì con trai ông lại hay đóng những nhân vật phản diện.

Diễn viên Lê Tuấn Anh hay vào vai đầu gấu, giang hồ trên VTV.

Diễn viên Lê Tuấn Anh lại là người chuyên trị vai giang hồ, bặm trợn. Anh ghi dấu với vai Phú - gã môi giới mại dâm trong Quỳnh búp bê. Mới đây, con trai NSƯT Đức Trung còn vào vai Thuận phim Phố trong làng. Diễn viên Lê Tuấn Anh khiến khán giả vô cùng bức xúc vì hóa thân quá đạt. Dù bị khán giả "ném đá" nhưng con trai NSƯT Đức Trung luôn hiểu và biết đó là sự thành công của vai diễn.

Nói về con trai của mình, nghệ sĩ U80 tuổi cho hay: "Chắc vì là con của một nghệ sĩ nên con trai tôi thích nghề diễn viên, nghề nghiệp là do con tự chọn chứ tôi không bắt ép. Hai bố con cũng thường xuyên bàn về phim ảnh, hầu như phim nào con đóng, tôi cũng xem và khích lệ con".

Diễn viên Lê Anh Tuấn thì cho hay, anh đến với sân khấu như cái duyên, sau khi về Nhà hát làm ở Phòng tổ chức biểu diễn, một hôm NSƯT Chí Trung khi ấy là Đoàn trưởng Đoàn 2 bảo anh lên diễn thử, được sẽ nhận vì mặt như thế kia làm tổ chức biểu diễn thì uổng phí. 

"Sau các vai diễn trên sân khấu, thế là tôi được nhận về đoàn của anh Chí Trung. Phải nói rằng, tôi thừa hưởng gen nghệ thuật của bố mẹ, có được chất giọng phù hợp với sân khấu và tự học hỏi. Bố tôi thường bảo tôi chẳng giống ông tẹo nào. Mặt tôi không phải phản diện mà không hiểu sao tôi vẫn cứ nhận vai phản diện, vớ vẩn..." - con trai NSƯT Đức Trung cho hay.

Tuấn Anh hiện đang được chú ý với vai Thuận ở Phố trong làng.

Lê Tuấn Anh cho biết thêm: "Tôi không chê vai diễn nào cả, vai nào hợp với mình thì làm. Nếu diễn vai phản diện mà được khán giả khen, hoặc chửi cũng là thành công rồi. Trên truyền hình hay đóng vai đầu gấu vậy thôi nhưng trên sân khấu, tôi vẫn đóng những vai hài kịch, cũng khiến khán giả cười đấy chứ".