Bóng đá Việt Nam

Ông Nguyễn Tùng Điển được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá

Ngày 14/6, đại diện lãnh đạo VFF đã trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Bóng đá cho đồng chí Nguyễn Tùng Điển

Ngày 14/6, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực BCH LĐBĐ Việt Nam (VFF), đại diện lãnh đạo VFF đã trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Bóng đá cho đồng chí Nguyễn Tùng Điển. Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Tổng biên tập Nguyễn Tùng Điển, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ:

“Thay mặt thường trực BCH VFF, tôi xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Tùng Điển, Ban Biên tập và toàn thể thành viên của Tạp chí Bóng đá. Hy vọng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Tùng Điển sẽ phát huy được vai trò của các thành viên trong tòa soạn. Tôi cũng mong các đồng chí lãnh đạo trong Ban biên tập cũng như các phóng viên, biên tập viên, công nhân viên tiếp tục đoàn kết, làm nên Tạp chí Bóng đá vững mạnh, giữ vững vị thế và tạo thêm uy tín trong nền báo thể thao nước nhà”.

Quyền Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Bóng đá cho đồng chí Nguyễn Tùng Điển

Về phần mình, trong ngày nhận Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Bóng đá, đồng chí Nguyễn Tùng Điển bày tỏ: “Đây là một ngày đặc biệt với tôi. Hành trình của tôi ở báo Bóng đá trước kia và Tạp chí bóng đá hiện tại đã kéo dài đến nay là 19 năm. Trong suốt gần 2 thập kỷ, với sự quan tâm của VFF cùng chèo lái của Ban biên tập và nỗ lực của từng thành viên, tòa soạn đã có nhiều sự thay đổi phù hợp với thời cuộc.

Trước mắt sẽ là những khó khăn, thử thách nhưng cũng có cơ hội, tiềm năng. Tôi hy vọng chúng ta tiếp tục điều chỉnh, thích ứng và tìm hướng đi mới để Tạp chí bóng đá ổn định, phát triển bền vững. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm và lãnh đạo sát sao đến từ VFF trong giai đoạn vừa rồi. Về phần mình, tôi hứa sẽ tận tâm, tận hiến, tận lực vì sự phát triển của Tạp chí Bóng đá”.

Tổng biên tập Nguyễn Tùng Điển hứa sẽ tận tâm, tận hiến, tận lực vì sự phát triển của Tạp chí Bóng đá

Tạp chí Bóng đá là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ra đời từ năm 2001 bao gồm ba ấn bản: Nhật báo Bóng đá, Tuần báo Bóng đá & Cuộc Sống và Tạp chí điện tử Bóng đá (Bongdaplus).

Ngày 3/12/2010, ấn phẩm Bóng đá & Cuộc sống ra đời. Ngày 20/12/2010, trang tin tổng hợp của báo Bóng Đá được cấp phép hoạt động, chính thức trở thành báo điện tử Bóng đá. Đến tháng 4/2020, Báo Bóng đá chuyển đổi thành Tạp chí Bóng đá để thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tính đến thời điểm hiện tại, Tạp chí bóng đá đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Đây là “người bạn thân quen” với nhiều bạn đọc, người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Với cương vị mới, hy vọng Tổng biên tập Nguyễn Tùng Điển sẽ tiếp tục dẫn dắt Tạp chí bóng đá ngày càng phát triển. Qua đó, hoàn thiện những thiếu sót và tiếp tục phát huy được thế mạnh của mình, giúp cho độc giả trong nước tiếp cận được những thông tin chính xác, nhanh chóng, kịp thời.