Hồ sơ điều tra

Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục lĩnh thêm 3 năm tù

Vì vụ lợi cá nhân và mối quan hệ mật thiết với Bùi Quang Huy, tiếp tay cho sai phạm, ông Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội lĩnh thêm 3 năm tù.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều nay (31/12), TAND Tp.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu.

Tuyên phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Văn Tứ, cựu Chánh Văn phòng Thành ủy, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng lĩnh 30 tháng tù.

Đồng phạm với Tứ và Học là Phạm Thị Thu Hường, cựu Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phạm Thị Kim Tuyến, cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư; Võ Việt Hùng, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Đông Kinh và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Đông Kinh) bị tuyên phạt các mức án từ 42 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù.

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc Công ty TNHH Đông Kinh nộp lại 6,6 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Số tiền thiệt hại còn lại, khoảng 20 tỷ đồng, các bị cáo trong vụ án, ngoại trừ ông Chung, phải liên đới bồi thường.

Trước khi đưa ra phán quyết như trên, tòa cấp sơ thẩm nhận định: “Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế, xâm phạm hoạt động đấu thầu vốn cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư là người có chức vụ quyền hạn, phải thực hiện trách nhiệm của mình nhưng khi thực hiện gói thầu đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp kết quả.

Các bị cáo Võ Việt Hùng, Lê Duy Tuấn bị xác định “tác động trái pháp luật” tới bên mời thầu để tạo lợi thế cho doanh nghiệp mình và còn thông thầu, chuyển nhượng thầu trái phép gây thiệt hại 26 tỷ đồng.

Tiếp tay cho Nhật Cường, cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung lĩnh 3 năm tù.

Tòa cấp sơ thẩm đánh giá, đây là vụ đồng phạm, các bị cáo trực tiếp phạm tội. Bị can Bùi Quang Huy được xác định là chủ mưu, có hành vi tác động những người có chức vụ quyền hạn để dừng thầu rồi tạo lợi thế trái phép để Công ty Nhật Cường trúng thầu. Huy còn chỉ đạo thực hiện thông thầu, gian lận, chuyển nhượng thầu trái phép nhưng đang bỏ trốn nên sẽ xử lý khi bắt được.

Tại tòa, bị cáo Chung không thừa nhận cáo trạng và khai UBND thành phố mới là chủ đầu tư gói thầu số hóa. Ông Chung cũng khai việc chỉ đạo Sở KH&ĐT dừng thầu là đúng luật và bản thân không thân thiết với Bùi Quang Huy (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường).

Song, căn cứ vào việc thẩm tra tại phiên tòa cũng như căn cứ vào toàn diện hồ sơ, chứng cứ thu thập được trong vụ án, HĐXX đủ cơ sở kết luận: Năm 2016, Sở KH&ĐT là chủ đầu tư gói thầu số hóa, còn Giám đốc sở là người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm. Tuy nhiên, trong các ngày 15-16/5/2016 ông Chung với tư cách chủ tịch thành phố, đã 3 lần gọi điện chỉ đạo quyết liệt bị cáo Tứ dừng mở thầu. Việc làm này trái quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bị cáo Chung còn yêu cầu Sở KH&ĐT chọn công nghệ mới của Nga và từ đó, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu, thí điểm số hóa. Ngoài ra, Công ty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm giám đốc) còn ký hợp đồng khống với Nhật Cường để hợp thức hóa hồ sơ năng lực cho doanh nghiệp dự thầu.

Như vậy, đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch Hà Nội, chỉ đạo Sở KH&ĐT cùng nhóm bị cáo Tứ “ưu ái” trái quy định cho doanh nghiệp của Bùi Quang Huy được thí điểm số hóa dữ liệu doanh nghiệp của TP Hà Nội.

Việc tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo mức án như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đây là vụ án thứ ba ông Nguyễn Đức Chung phải hầu tòa. Trước đó, ngày 11/12/2020, ông Chung bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ngày 13/12 vừa qua, cựu chủ tịch Hà Nội nhận bản án thứ 2, hình phạt 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.