Hồ sơ điều tra

Ông lão “râu xanh” xâm hại 2 bé gái hàng xóm trong lúc đi chăn bò

Thường xuyên đi chăn bò qua nhà 2 cháu H. và L.; Phạm Văn Chung thấy các cháu hay ở nhà một mình nên nảy sinh ý đồ đồi bại, hậu quả khiến cháu H. có thai. Đốn mạt hơn, khi ra tòa, người đàn ông đầu hai thứ tóc này lại khăng khăng chối tội khiến người nhà nạn nhân vô cùng bức xúc.

Sau 1 ngày xử kín vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, chiều 15/9, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Chung (SN 1963, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) mức án 16 năm tù.

Ảnh minh họa.

Trên cơ sở kết luận điều tra, hành vi phạm tội của bị cáo Chung được thể hiện như sau: Phạm Văn Chung là hàng xóm sống gần nhà với cháu H. (SN 2004, là người chậm phát triển) và cháu L. (SN 2008).

Tháng 4/2019, Chung thường xuyên đi chăn bò, đi qua nhà 2 cháu H. và L. và biết được các cháu hay ở nhà một mình; xung quanh lại vắng người nên trong khoảng thời gian này, ông hàng xóm đầu hai thứ tóc đã nhiều lần dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. và cháu L.

Có lần Chung cho cháu L. 20.000 đồng và đe dọa các cháu không được nói sự việc này với ai.

Sự việc chỉ bị phát hiện sau đó khoảng 2 tháng, khi chị Nguyễn Thị P. (mẹ cháu H.) phát hiện thấy con mình có những dấu hiệu bất thường nên đã mua que thử thai thì tá hỏa rằng cháu H. có thai từ bao giờ.

Gặng hỏi, cháu H. mới kể rằng bị Chung xâm hại nhiều lần, mỗi lần bị xâm hại, Chung đều đe dọa nên cháu không dám nói với mẹ.

Do sợ tai tiếng, chị P. không dám trình báo công an mà lẳng lặng đưa con đi phá thai.

Theo lời khai của chị P. tại cơ quan điều tra, cháu H. khi mới sinh vẫn khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến năm 3 tuổi, cháu bị một trận sốt cao. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không được chữa trị kịp thời nên từ đó đến nay cháu bị tật nửa người bên phải, không cử động được như người bình thường. Cháu cũng bị chậm phát triển, vì vậy tuy đã 15 tuổi song nhận thức chỉ như trẻ lên 8.

Việc chị P. đưa con đi hút thai cũng chỉ có chị, bà ngoại cháu H. và người hút thai cho cháu biết. Vì sợ tai tiếng và thiếu hiểu biết nên chị mới không trình báo công an.

Phải đến khi được mọi người trong ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em của xã động viên, 2 tháng sau chị P. mới làm đơn tố giác hành vi của Chung đến cơ quan điều tra, công an huyện Ba Vì.

Ngày 24/12/2019, Phạm Văn Chung bị cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo lời khai của cháu bé, lần đầu tiên cháu bị Chung xâm hại khi đang đi chăn bò. Lúc gặp cháu, lão hàng xóm hiện nguyên hình là 1 tên “râu xanh” đốn mạt.

Mặc dù bị cáo Phạm Văn Chung ngoan cố chối tội, song căn cứ vào lời khai của các bị hại, cùng kết quả giám định, các tài liệu, chứng cứ thu giữ được trong vụ án; tòa cấp sơ thẩm xét thấy đủ cơ sở kết luận bị cáo Phạm Văn Chung phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác, đặc biệt đối tượng được bảo vệ là trẻ em; gây bức xúc, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân.

Vì các lẽ trên, TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Chung mức án 16 năm tù theo đúng tội danh VKS truy tố.