Thế giới

Ông Kim Jong Un gặp trưởng phái đoàn Nga, Trung Quốc tại Bình Nhưỡng

Ông Kim đã nhận được một lá thư có chữ ký của Tổng thống Nga Putin và một lá thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 cuộc gặp này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu để thảo luận về các vấn đề quân sự và môi trường an ninh khu vực, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết hôm 27/7.

Ông Shoigu là vị khách nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Vị Bộ trưởng đã trao cho ông Kim một lá thư có chữ ký của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo KCNA.

Hôm 26/7, ông Shoigu cũng có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa các bộ quốc phòng của 2 nước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hãng thông tấn trung ương chính thức của Triều Tiên KCNA cho biết, ông Kim và ông Shoigu hôm 26/7 đã có “một cuộc trò chuyện thân thiện” tại Bình Nhưỡng và đạt được sự đồng thuận về “các vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh cũng như về môi trường an ninh khu vực và quốc tế”. Tuy nhiên, chi tiết về cuộc thảo luận không được tiết lộ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm triển lãm trang thiết bị vũ khí nhân dịp kỷ niệm 70 năm đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp mặt “đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hơn nữa mối quan hệ chiến lược và truyền thống giữa Triều Tiên và Nga theo yêu cầu của thế kỷ mới”, KCNA nói thêm.

Theo KCNA, ông Kim đã đưa ông Shoigu tới một cuộc triển lãm vũ khí trong đó trưng bày một số vũ khí mới nhất của Triều Tiên và thông báo cho ông về các kế hoạch quốc gia nhằm mở rộng khả năng quân sự của đất nước.

"Trước lễ kỷ niệm hôm 27/7, ông Kim cũng đã gặp một phái đoàn Trung Quốc do ủy viên bộ chính trị Lý Hồng Trung dẫn đầu. Ông Lý đã trao cho ông Kim một lá thư do chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi đến”, KCNA cho biết.

“Người dân Triều Tiên sẽ không bao giờ quên sự thật rằng những người lính dũng cảm của Quân tình nguyện Nhân dân Trung Quốc đã đổ máu để mang lại chiến thắng”, KCNA dẫn lời ông Kim nói với ông Lý.

Ông Kim Jong Un đặt vòng hoa tưởng niệm những người lính Trung Quốc tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại nghĩa trang liệt sĩ Quân tình nguyện Nhân dân Trung Quốc ở Hoechang, tỉnh Nam Phyongan, ngày 25/7. Ảnh: Korea Times/Yonhap

Ngày 27/7, Bình Nhưỡng kỷ niệm 70 năm ngày ký kết hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953), chấm dứt các hành động thù địch công khai. Ngày 27/7 được gọi là Ngày Chiến thắng ở nước này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Có những “dấu hiệu rõ ràng” về việc chuẩn bị cho cuộc duyệt binh lúc nửa đêm tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng trong những ngày gần đây, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.

Việc mời khách nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm năm nay là bước đầu tiên sau đại dịch và gợi ý về sự linh hoạt mới đối với việc thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới.

Theo Yonhap, các phái đoàn từ Nga và Trung Quốc đã đến Bình Nhưỡng hôm 26/7 là những du khách nước ngoài đầu tiên được biết đến của Bình Nhưỡng kể từ khi nước này tự đóng cửa vì đại dịch vào năm 2020. Trong thời gian đó, ngay cả công dân của nước này cũng không được nhập cảnh. 

Triều Tiên chỉ nối lại một số hoạt động thương mại với Trung Quốc vào năm ngoái và cho phép đặc phái viên mới của Bắc Kinh Vương Á Quân đảm nhận vị trí của mình trong năm nay.

Đại sứ Nga tại Triều Tiên, ông Alexander Matsegora, đã ở lại thủ đô Bình Nhưỡng trong suốt đại dịch, ngay cả khi số lượng nhân viên tại đại sứ quán của ông giảm dần và các cơ quan đại diện nước ngoài khác đóng cửa.

Nguyễn Tuyết (Theo AP, Barron’s, Yahoo!News)