Thế giới

Ông Biden nêu điều kiện để gặp ông Putin tại thượng đỉnh G20

Trao đổi với phóng viên của CNN, Tổng thống Biden cho biết, ông sẽ không cố gắng đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine - Nga với Tổng thống Putin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới ở đảo Bali, trừ khi cuộc gặp đó là để thảo luận về vấn đề của ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner đang bị giam giữ ở Moscow.

Ông Biden đưa ra bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn với Đài CNN tối hôm 11/10 (giờ Mỹ), tập trung vào đánh giá của Tổng thống Mỹ về các ý định của người đồng cấp Nga. Cuộc phỏng vấn càng làm rõ nét mối quan hệ băng giá giữa Moscow và Washington khi ông Biden trách ông Putin vì những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Mặc dù không có ý định gặp ông Putin ở G20, ông Biden cũng báo hiệu rằng ông sẵn sàng nói về việc trả tự do cho Griner, một công dân Mỹ đã bị giam giữ ở Nga kể từ tháng 2.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Biden đã được hỏi liệu ông có sẵn sàng gặp mặt (ông Putin) tại G20 vào tháng 11 tới tại Bali, Indonesia – sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo từ các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Nghe này, tôi không có ý định gặp ông ấy”, ông Biden nói. “Nhưng, ví dụ, nếu ông ấy đến gặp tôi tại G20 và đề nghị nói về việc thả Griner, tôi sẽ tiếp ông ấy”.

Một tòa án Nga hồi tháng 8 đã kết án Griner, cầu thủ bóng rổ từng đoạt huy chương vàng Olympic và chơi cho Phoenix Mercury, 9 năm tù vì mang tinh dầu cần sa vào Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Hội nghị Thượng đỉnh tại Villa la Grange ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16/6/2021. Ảnh: Daily Sabah

Cuộc phỏng vấn của ông Biden diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo của Nhóm 7 quốc gia (G7) có cuộc hội đàm trực tuyến cáo buộc Nga cố tình leo thang ở Ukraine với các cuộc không kích vào các thành phố Ukraine trong 2 ngày qua.

Trong một tuyên bố chung được công bố hôm 11/10, liên minh G7 - bao gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ, cũng như Liên minh châu Âu (EU) - cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine “bao lâu cũng được”.

Trao đổi với phóng viên của CNN, ông Biden cho biết, ông sẽ không cố gắng đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine - Nga với ông Putin.

“Không có gì để bàn về Ukraine nếu không có Ukraine”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Nga không bao giờ từ chối đối thoại

Liên quan đến vấn đề đàm phán, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 11/10 cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine, một tuyên bố mà Washington bác bỏ là “giả vờ” vì Nga tiếp tục tấn công các thành phố của Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng can dự với Mỹ hoặc với Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách chấm dứt cuộc chiến, hiện đã sắp tròn 8 tháng, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị đàm phán nghiêm túc nào.

Ông Lavrov cũng bác cáo buộc của các quan chức Mỹ, bao gồm người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby, nói rằng Washington sẵn sàng đàm phán nhưng Moscow đã từ chối.

“Đây là một lời nói dối”, ông Lavrov nói. “Chúng tôi đã không nhận được bất kỳ đề nghị nghiêm túc nào để mà xúc tiến liên lạc”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington “rất ít tin tưởng” rằng Nga đang đưa ra đề nghị đúng đắn về đàm phán hòa bình khi bình luận của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra trong vòng vài giờ sau vụ tấn công tên lửa ồ ạt của Nga vào các thành phố Ukraine.

“Chúng tôi thấy điều này là giả vờ. Chúng tôi không coi đây là một lời đề nghị đúng đắn, mang tính xây dựng về đối thoại và ngoại giao – những điều hoàn toàn cần thiết để chấm dứt cuộc chiến tàn bạo này”, ông Price nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã gây thiệt hại cho hơn 10 thành phố trên khắp đất nước trong ngày thứ hai liên tiếp, ngày 11/10/2022. Ảnh: TRT World

Suy cho cùng, các cuộc đàm phán để chấm dứt giao tranh sẽ phải diễn ra giữa Ukraine và Nga, vị phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bổ sung.

“Nếu người Nga muốn báo hiệu rằng họ nghiêm túc trong đối thoại và ngoại giao... có lẽ bước đầu tiên tốt là phải ngừng kiểu tấn công tàn bạo, và sau đó là những hành động thực chất chứ không phải những lời nói suông”, ông nói.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, Nga sẽ xem xét và không từ chối đề xuất về một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới ở Indonesia.

“Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi không bao giờ từ chối các cuộc gặp. Nếu có đề xuất, chúng tôi sẽ xem xét nó”, Ngoại trưởng Nga cho biết.

Minh Đức (Theo Newsweek, Reuters)