Thế giới

Ông Biden lạc quan về bầu cử giữa kỳ, ông Trump lên kế hoạch tái xuất

Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng “những ngày đẹp nhất của chúng ta đang ở phía trước”, trong khi ông Donald Trump đang ra dấu hiệu về kế hoạch quay trở lại Nhà Trắng

Tổng thống Joe Biden lạc quan cho rằng Đảng Dân chủ của ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Cộng hòa có cửa thắng, thúc đẩy cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra tín hiệu về kế hoạch tái tranh cử năm 2024.

Trong một bài phát biểu ở San Diego hôm 4/11, ông Biden đã nêu bật những thành công của ông trong việc thông qua đạo luật thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn (CHIPS Act) và các ngành công nghệ cao khác, cũng như các báo cáo tích cực về lao động việc làm.

Mặc dù thừa nhận rằng các cử tri Mỹ đang “vật lộn với lạm phát”, hiện đang ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ, ông Biden vẫn tập trung vào “những điểm sáng mà chúng ta đang thấy trên khắp đất nước”.

“Những ngày đẹp nhất của chúng ta đang ở phía trước”, ông nhận xét, sau đó lạc quan nói với các nhà báo: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng lần này. Tôi cảm thấy thực sự chắc chắn về cơ hội của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ được Thượng viện và có cơ hội giành chiến thắng tại Hạ viện”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lạc quan về kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2022, với phần thắng nghiêng về phía Đảng Dân chủ của ông. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy một bức tranh hơi khác. Một cuộc thăm dò khảo sát của Yahoo News/YouGov được công bố hôm 3/11 cho thấy các ứng cử viên Đảng Cộng hòa đang dẫn trước các đối thủ của họ từ Đảng Dân chủ tại kỳ bầu cử quốc hội hôm 8/11 tới.

Một cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal công bố hôm 1/11 cho thấy Đảng Cộng hòa đang dẫn trước Đảng Dân chủ từ 46% đến 44%. Một cuộc thăm dò của Đại học Suffolk-USA Today vào tuần trước cho thấy Đảng Cộng hòa tăng 4 điểm.

Hầu hết các cử tri Mỹ đều coi lạm phát là vấn đề quan trọng nhất mà đất nước phải đối mặt.

Cho đến nay, hơn 34 triệu cử tri ở 47 trên 50 bang đã đi bỏ phiếu, theo dữ liệu từ các quan chức bầu cử do CNN, Edison Research và Catalist khảo sát.

Nếu Đảng Cộng hòa có thể giành quyền kiểm soát không chỉ Hạ viện mà còn cả Thượng viện, điều này sẽ gần như chắc chắn biến 2 năm cuối trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Biden thành một cuộc vật lộn chính trị và tạo tiền đề cho một cuộc bầu cử Tổng thống đầy căng thẳng vào năm 2024, với những câu hỏi về việc liệu ông Biden, người đã bước sang tuổi 80 vào tháng này, có muốn tái tranh cử hay không.

Nỗ lực tái xuất của ông Trump

Ông Trump, người vẫn khăng khăng có gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, đã gửi những tín hiệu mạnh nhất cho đến nay rằng ông đang lên kế hoạch quay trở lại Nhà Trắng.

Tại một cuộc vận động cử tri hôm 3/11 ở bang Iowa, ông Trump nói: “Để làm cho đất nước của chúng ta thành công, an toàn và vinh quang, tôi rất rất có thể sẽ làm lại (ra tranh cử), OK ? Rất, rất, rất có thể”.

“Hãy sẵn sàng. Đó là tất cả những gì tôi đang nói với các vị. Nó sẽ đến rất sớm. Hãy sẵn sàng. Hãy sẵn sàng”, ông nói.

Theo một bài viết trên trang Axios đăng hôm 4/11, các trợ lý của ông Trump đang cân nhắc chọn ngày 14/11 để công bố quyết định trên.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước đám đông tại thành phố Sioux, bang Iowa, ngày 3/11/2022. Ảnh: WSJ

Tuy nhiên, mọi thứ có khả năng vẫn phụ thuộc vào việc các ứng cử viên cánh hữu được ông Trump hậu thuẫn làm tốt như thế nào trong cuộc bầu cử hôm 8/11 tới.

Một yếu tố khác cũng cần tính đến là mối đe dọa đeo bám ông Trump từ cuộc điều tra về việc ông tích trữ các tài liệu tuyệt mật tại khu nghỉ dưỡng ở Florida - và khả năng về các cáo buộc hình sự nghiêm trọng.

Hiện tại, Đảng Cộng hòa tự tin rằng họ ít nhất có thể giành được lá phiếu từ một tiểu bang để thay đổi tình trạng tại Thượng viện từ 50-50 thành đa số hẹp cho họ. Họ cũng mong đợi giành được thêm 12-25 ghế trong Hạ viện.

Minh Đức (Theo TRT World, NY Post)