Thế giới

Ông Biden dự kiến đề xuất gói ngân sách quốc phòng hơn 770 tỷ USD

Tổng thống Joe Biden dự kiến đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt dự trù ngân sách quốc phòng hơn 770 tỷ USD cho năm tài khóa 2023.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến đề nghị Quốc hội nước này phê duyệt dự trù ngân sách quốc phòng cao kỷ lục, lên đến trên 770 tỷ USD cho năm tài khóa 2023, trong bối cảnh Lầu Năm Góc thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quân đội.

Theo đó, những cuộc thảo luận về dự trù ngân sách đang diễn ra giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cùng Văn phòng Quản trị và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) đã đạt được nhất trí sơ bộ về gói ngân sách quốc phòng dự kiến trên 770 tỷ USD cho năm tài khóa 2023, bắt đầu từ ngày 1/10 tới.

Con số dự kiến nêu trên còn cao hơn cả những đề xuất ngân sách quốc phòng từng được đệ trình dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho biết rằng, con số được chốt trong dự trù ngân sách cuối cùng có thể được điều chỉnh so với hiện tại.

Trước đó, ngày 27/12/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng ký thông qua Dự luật ngân sách quốc phòng hàng năm (NDAA) cho năm 2022, cho phép chi tiêu 770 tỷ USD cho quốc phòng.

Theo New York Times, con số 770 tỷ USD nhiều hơn 24 tỷ USD mà ông Biden đã đề xuất và cao hơn khoảng 5% so với ngân sách năm trước đó, cho phép tăng 2,7% lương cho quân đội và mua thêm nhiều máy bay cùng tàu chiến.

NDAA chi 300 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraina để hỗ trợ lực lượng vũ trang nước này, 4 tỷ USD cho Sáng kiến Phòng thủ châu Âu, 150 triệu USD cho hợp tác an ninh với các nước vùng Baltic và 7,1 tỷ USD cho Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương. Đạo luật cũng thành lập một ủy ban gồm 16 thành viên để nghiên cứu về cuộc chiến ở Afghanistan.

Trong tuyên bố sau khi ký thông qua NDAA, Tổng thống Biden khẳng định: "Đạo luật mang lại những lợi ích quan trọng và nâng cao khả năng tiếp cận công bằng cho các quân nhân cùng gia đình họ, có những thẩm quyền quan trọng để hỗ trợ năng lực phòng thủ của đất nước".

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Vietnamnet)