Toàn cảnh

Omicron có nguy cơ gây tái nhiễm cao gấp ba lần các chủng trước

Theo các chuyên gia Nam Phi, Omicron gây ra khả năng tái nhiễm cao gấp ba lần so với các chủng virus trước đó. Singapore đã có ca mắc đầu tiên của biến chủng này.

Theo Guardian, nghiên cứu mới của Viện Quốc gia về các bệnh Truyền nhiễm (NICD) tại Nam Phi cho thấy, biến chủng Omicron có thể tránh được miễn dịch ở người từng nhiễm các biến chủng trước, đồng thời gây ra khả năng tái nhiễm cao gấp ba lần.

Trung tâm Mô hình và Phân tích Dịch tễ Nam Phi cùng với NICD khẳng định, những phát hiện mới nhất “cung cấp bằng chứng dịch tễ học về khả năng tránh miễn dịch của Omicron đối với những lần nhiễm Covid-19 trước đó”.

“Việc từng lây nhiễm Covid-19 không bảo vệ con người trước Omicron", bà Anne von Gottberg, Chuyên gia tại NICD nói. Đồng thời cho biết, các bác sĩ nhận thấy “sự gia tăng trong việc tái nhiễm biến chủng Omicron".

Vào giữa tháng 11, Nam Phi ghi nhận khoảng 300 trường hợp mắc Covid-19. Đến hôm 1/12, nước này báo cáo 8.561 ca nhiễm mới, tăng từ 4.373 trường hợp (hôm 30/11) và 2.273 trường hợp (hôm 29/11). Tổng cộng, Nam Phi đã ghi nhận gần 3 triệu ca dương tính và hơn 89.000 trường hợp tử vong do Covid-19, nhiều nhất trên toàn châu lục.

Trong bối cảnh trên, Nam Phi đang nhanh chóng hoàn thành việc tiêm chủng. Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết, có thể phải áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn nếu tỉ lệ tiêm vắc-xin của nước này không được cải thiện.

Cơ quan y tế công cộng của Liên minh châu Âu (EU) cũng đưa ra cảnh báo Omicron có thể gây ra hơn nửa số ca lây nhiễm Covid-19 mới ở châu Âu trong vài tháng tới. "Số ca bệnh sẽ tăng theo cấp số nhân ở tất cả địa phương. Dù vậy, vắc-xin vẫn bảo vệ con người khỏi bệnh nặng, phải nhập viện hay tử vong", bà Von Gottberg nhận định.

Tại Đông Nam Á, Singapore đã ghi nhận 2 ca nghi mắc biến thể Omicron là người nhập cảnh từ Nam Phi dù trước khi lên máy bay 2 người này có kết quả âm tính.

Một người tự xét nghiệm nhanh Covid-19 dưới sự hướng dẫn và giám sát của nhân viên y tế tại Singapore ngày 28/11. Ảnh: REUTERS.

Theo thông báo ngày 2/12 của Bộ Y tế Singapore, 2 trường hợp nói trên cùng đi trên một chuyến bay từ Nam Phi và "có kết quả sơ bộ dương tính với biến thể Omicron". Nếu được xác nhận, đây sẽ là 2 ca mắc biến thể Omicron đầu tiên tại Singapore và cũng là đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trường hợp thứ nhất là một thường trú nhân Singapore 44 tuổi, đi từ Mozambique và quá cảnh tại Johannesburg (Nam Phi). Người này có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành từ Mozambique hôm 29/11.

Trường hợp thứ hai là một phụ nữ Singapore 41 tuổi đi từ Johannesburg. Cô cũng xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay ngày 29/11.

Hiện, những người này vẫn đang bị cách ly trong sân bay Changi sau khi đến Singapore ngày 1/12 và chưa có bằng chứng nào cho thấy có sự lây lan ra cộng đồng. Theo Đài Channel News Asia, kết quả xét nghiệm PCR của 2 người trên cho thấy có sự hiện diện của SGTF, một trong những dấu hiệu của Omicron. Tuy nhiên, Bộ Y tế Singapore sẽ tiếp tục giải trình tự gene để xác định liệu 2 người trên có phải đã nhiễm biến thể Omicron hay không.

Ấn Độ, nơi bị biến thể Delta hoành hành trong đợt bùng dịch tháng 5 vừa qua cũng ghi nhận 2 ca mắc biến thể Omicron có triệu chứng nhẹ tại bang Karnataka ngày 2/12. Đây là 2 ca Omicron đầu tiên tại Ấn Độ, được phát hiện giữa lúc nước này chuẩn bị mở cửa. Nhà chức trách Ấn Độ đã truy vết tất cả người tiếp xúc và đang lấy mẫu xét nghiệm, phân tích.

Biến thể Omicron được Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên chính thức, thay cho tên gọi B.1.1.529. Đây là một biến thể đáng lo ngại của SARS-CoV-2 và đang gây báo động toàn cầu. Omicron có số đột biến nhiều vượt trội, trong đó có các đột biến được cho là giúp virus dễ lây lan và lẩn trốn được hệ miễn dịch. Thông tin này đã khiến các nước lo ngại và "dựng hàng rào" đối phó bao gồm cấm nhập cảnh từ các nước miền nam châu Phi, yêu cầu tất cả hành khách xét nghiệm PCR.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ, Zing)