An ninh - Hình sự

Ô tô chở 6 thanh niên dạo phố lúc 0h và bí mật sởn da gà phía sau cốp xe

6 thanh niên đi trên cùng xe ô tô đang lắc lư theo điệu nhạc công suất lớn bỗng lúng túng khi bị cảnh sát kiểm tra.

Khoảng 0h ngày 17/4, tổ công tác 911 Công an TP. Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu thì phát hiện một xe ô tô di chuyển trên đường 2/9.

Thời điểm này, trên xe có 6 nam thanh niên đang lắc lư, tiếng nhạc công suất lớn vang cả ra ngoài không trung của đêm khuya vắng vẻ. Nhận thấy có những biểu hiện bất thường, tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra.

Bất ngờ, 6 đối tượng xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng mỗi tên khai một kiểu. Chưa dừng lại ở đó, khi mở cốp sau xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện một bao tải lớn. Ẩn sau lớp vải là loạt hung khí gồm dao kiếm, mã tấu sắc lẹm.

Bấy giờ, cả nhóm mới lí nhí khai nhận đang trên đường đi tìm đối tượng để giải quyết mâu thuẫn. Huỳnh Đăng Phước, (SN 1999), trú tổ 46 phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khi tham gia giao thông vào chiều 16/4.

Những hung khí sắc lẹm được chứa sau cốp xe ô tô. Ảnh: An ninh Đà Nẵng.

Bực tức vì chuyện này, Phước huy động anh em đi xử đối phương. Huỳnh Đăng Công (SN 1991), Lê Văn Huỳnh Trung (SN 1995), Mai Văn Quý (SN 1993), cùng trú phường Hoà Hải; Huỳnh Văn Hưng (SN 1994), trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà và Dương Hữu Đoan (SN 1997), trú xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, cùng ở TP. Đà Nẵng nhập hội sau lời kêu gọi của Phước.

Các đối tượng chuẩn bị hàng nóng rồi lên ô tô đi khắp Đà Nẵng để truy lùng đối thủ. Tuy nhiên, may mắn nhóm này bị cảnh sát chặn đứng.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng không ít lần phát hiện, ngăn chặn những vụ thanh niên mang hàng nóng đi giải quyết mâu thuẫn. Đây là một thực trạng đáng báo động ở địa phương này. Đáng sợ hơn, phần đa các đối tượng bị bắt đều có tuổi đời mười tám, đôi mươi. Những mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả lại vô cùng nhỏ nhặt. Từ va quẹt giao thông, cãi nhau trên mạng, ghen tuông yêu đương. Tuy nhiên, hệ lụy gây ra cho chính các đối tượng và xã hội là vô cùng lớn nếu các vụ việc này không bị cảnh sát phát hiện, chặn đứng.

Hiện, vụ việc nêu trên đang được chuyển giao cho công an địa phương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.