Thế giới

Nvidia trở thành nhà sản xuất chip đầu tiên trị giá hơn 1.000 tỷ USD

Nvidia đã trở thành nhà sản xuất chip đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD khi cổ phiếu của công ty tăng khoảng 165% kể từ đầu năm.

Nvidia gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ USD sau khi cổ phiếu công ty này tăng 4,2% và giao dịch quanh mức 409 USD/cổ phiếu trước giờ mở cửa hôm 30/5.

Công ty có trụ sở tại Santa Clara, California này đã gia nhập hàng ngũ những tên tuổi công nghệ như Microsoft, Alphabet, Amazon và Apple khi vượt qua mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD. NVDA hiện là cổ phiếu thứ chín từng đạt ngưỡng này.

Con số này gấp đôi giá trị vốn hóa của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), nhà sản xuất chip lớn thứ hai toàn cầu (535 tỷ USD).

NVDA đã tăng vọt lên hơn 26% hôm 25/5 sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh hàng quý tốt hơn kỳ vọng hôm 24/5. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã tăng khoảng 165%. 

Đáng chú ý, Nvidia đã dự báo doanh thu 11 tỷ USD với sai số chỉ 2% trong quý II/2024. Con số này cao hơn 50% so với ước tính đồng thuận là 7,15 tỷ USD.

Jensen Huang, nhà đồng sáng lập và CEO của Nvidia. Giá trị thị trường của Nvidia tăng 207 tỷ USD trong 2 ngày sau khi công ty đưa ra triển vọng doanh thu tốt hơn kỳ vọng hôm 24/5. Ảnh: USA Today

Một trong những yếu tố đóng góp vào đà tăng của Nvidia trên thị trường chứng khoán trong nửa đầu năm qua là cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra.

Sự bùng nổ của chatbot ChatGPT của OpenAI vào cuối năm ngoái đã khiến các công ty công nghệ chạy đua tung ra các giải pháp AI tạo sinh (generative AI) của riêng mình, dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các chip tiên tiến được sử dụng cho các sản phẩm này.

Trước cơn sốt AI, ông Ruben Roy, chuyên gia phân tích của công ty dịch vụ tài chính Stifel đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Nvidia từ 225 USD lên 300 USD vào tuần trước. Theo ông Roy, Nvidia vẫn là công ty có vị thế tốt nhất để hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư AI trong trung hạn

Nguyễn Tuyết (Theo Reuters, CNBC, Finbold)