Dân sinh

Nước sông Nhuệ ô nhiễm trầm trọng, chảy ngược ra sông Hồng

Những ngày gần đây nước sông Nhuệ ô nhiễm bốc mùi nồng nặc, chảy ngược ra sông Hồng qua cống Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội).

Video:

Nhiều năm nay, hạn hán thuộc lưu vực hệ thống sông Nhuệ diễn ra ngày càng nghiêm trọng do sông không thể lấy được nước từ sông Hồng qua cống Liên Mạc (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội). 

Bên cạnh đó, tình trạng nước thải chưa được xử lý từ các nhà máy, làng nghề; rác thải sinh hoạt… xả trực tiếp, dẫn đến sông bị ô nhiễm nghiêm trọng, dòng chảy không còn đáp ứng khả năng tự làm sạch chất ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Hệ thống sông Nhuệ đi qua các khu đô thị và ven đô thị, tiếp nhận lượng lớn nước xả thải từ các nhà máy, khu công nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất và dịch vụ, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý.

Ghi nhận của Người Đưa Tin những ngày gần đây, nước sông Nhuệ tràn qua cống Liên Mạc bọt trắng xóa, mùi nồng nặc chảy ra sông Hồng.

Mực nước sông Hồng từ nhiều năm nay tụt xuống sâu, thấp hơn mực sông Nhuệ.

Theo người dân sinh sống quanh khu vực này, sông Nhuệ bị ô nhiễm từ lâu nay, trời nắng bốc mùi rất khó chịu, trời mưa, ẩm thấp khiến muỗi, bọ,...kéo đến ảnh hưởng rất xấu đến đời sống.

“Thời gian gần đây mức độ ô nhiễm càng trầm trọng hơn. Trước kia chúng tôi còn hay đi tập thể dục qua cống Liên Mạc nhưng gần đây mỗi lần đi qua đều bị đau đầu, tức ngực, khó thở,...do mùi nồng nặc bốc lên từ nước sông, nên giờ chúng tôi hạn chế đi đến gần khu vực sông", bà Quách Thị Nuôi (trú tại phường Thụy Phương) chia sẻ.

Những ngày gần đây, nước sông ô nhiễm trầm trọng hơn, đặc biệt lại chảy ngược, gây ra nguy cơ ô nhiễm lan ra sông Hồng và ảnh hưởng đến tưới tiêu, sinh hoạt cho vùng hạ du...

Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ nước sông, bọt trắng xóa.

Theo kết quả quan trắc được Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường) công bố hồi tháng 8/2020, sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội có 7 điểm cho chỉ số chất lượng nước (WQI) ở mức 10-25, tức ô nhiễm nặng đến rất nặng.

Dòng nước đen kịt từ sông Nhuệ chảy ngược ra sông Hồng.

Những năm qua TP Hà Nội đã nhiều lần đưa ra kế hoạch cải tạo chất lượng nước các dòng sông. Tuy nhiên đến nay sông Nhuệ và các sông nội đô vẫn được gọi là "sông chết" do quá ô nhiễm, nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối...

Mới đây, HĐND Tp.Hà Nội vừa thông qua chủ trương xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, giai đoạn 1 gồm các hạng mục trạm bơm, kênh lấy nước, cầu qua kênh dẫn nước, nhà quản lý. Theo đó, công trình sẽ giúp lấy nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ với lưu lượng 70 m3/s, cấp nước tưới tiêu kết hợp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ và các sông thuộc nội thành Hà Nội.

Sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn, cụm công trình sẽ đảm nhiệm việc tiêu thoát nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng cho 9.200 ha của các huyện: Đan Phượng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức với lưu lượng 170 m3/s. Dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc dự kiến được triển khai trong hai giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.