Sự kiện

Nước sông lên nhanh, nhà máy thủy điện Hương Sơn xả lũ

Vào 14h ngày 3/9, Nhà máy Thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt đầu xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập và vùng phụ lưu do mưa lớn trên diện rộng.

Sáng 3/9, mực nước hồ thủy điện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang ở cao trình 801,50m (mực nước chết 798,5m; mực nước dâng bình thường 804,0m) và vẫn đang tiếp tục lên.

Để đảm bảo an toàn, Nhà máy Thủy điện Hương Sơn tiến hành mở các cửa van đập tràn để điều tiết đảm bảo lượng nước về hồ nhỏ hơn hoặc bằng lượng nước qua cửa van và lưu động chạy máy.

Nhiều địa phương tại huyện Hương Sơn đã bắt đầu bị ngập nước. (Ảnh Phi Long).

Cụ thể, bắt đầu từ 16h chiều 3/9, công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn điều tiết lưu lượng nước qua các cửa van đập tràn khoảng từ 40 - 80m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 8,7m3/s.

Ông Đặng Văn Thế, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: "Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nhà máy thủy điện Hương Sơn sẽ tiến hành mở các cửa van đập tràn để điều tiết đảm bảo lượng nước về hồ nhỏ hơn hoặc bằng lượng nước qua cửa van và lưu động chạy máy. Dự kiến thời gian bắt đầu xả từ 16h ngày hôm nay (3/9)".

Do mưa lớn ngập lụt nên sáng nay tất cả 26.000 học sinh của các cấp học ở huyện Hương Sơn đều được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hiện nay, địa bàn huyện Vũ Quang, Hương Khê có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa lớn nhất đo được tại các trạm đo tự động ở xã Hương Quang, huyện Vũ Quang là gần 184mm và tại Hương Điền hơn 118mm.

Mực nước trên các sông đang dâng nhanh. (Ảnh Phi Long).

Với tình hình mưa lớn như hiện nay, các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang... sẽ chịu thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, đặc biệt là vẫn còn 1 diện tích lớn lúa còn xanh chưa gặt được và bưởi đang vào vụ.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã lên kế hoạch sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương, đặc biệt ở các xã miền núi.

Quốc Hoàn - Thiện Quyền