Hồ sơ doanh nghiệp

“Nữ tướng” REE Nguyễn Thị Mai Thanh nhận thù lao hơn 1 tỷ đồng

Trong quý II/2023, Cơ điện lạnh REE chi hơn 5 tỷ đồng để trả lương cho ban lãnh đạo công ty, trong đó Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh nhận hơn 1,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE (HoSE: REE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023, trong đó tiết lộ phần thu nhập của ban lãnh đạo công ty.

Theo đó, tính riêng quý II/2023, công ty chi hơn 5 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, con số này tăng hơn 400 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, Hội đồng quản trị của REE gồm có 6 thành viên, trong đó Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh có tổng thu nhập quý II/2023 hơn 1,1 tỷ đồng, tương đương 370 triệu đồng/tháng.

Phó Chủ tịch HĐQT Alain Xavier Cany có thu nhập 510 triệu đồng, tương đương mỗi tháng nhận về 170 triệu đồng.

Ông Đỗ Lê Hùng - Thành viên HĐQT nhận thù lao 450 triệu đồng; 2 thành viên còn lại là ông Mark Andrew Hutchinson, bà Hsu Hai Yeh đều nhận thù lao 300 triệu đồng cả quý II/2023. Riêng ông Stephen Patrick Gore – Thành viên HĐQT không có thu nhập trong quý vừa qua.

Thu nhập của ban lãnh đạo Cơ điện lạnh REE trong quý II/2023.

Về phía Ban Giám đốc, ông Huỳnh Thanh Hải - Tổng Giám đốc nhận lương 1,2 tỷ đồng, tương đương mỗi tháng được chi trả 400 triệu đồng.

Hai Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Thái Bình và Nguyễn Quang Quyền đều nhận lương 600 triệu đồng, tương đương được trả 200 triệu đồng/tháng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.174 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ cơ điện lạnh hơn 768 tỷ đồng, doanh thu từ bất động sản đạt 264 tỷ đồng và doanh thu từ hạ tầng điện, nước đạt hơn 1.143 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của REE khả quan hơn khi tăng 51% so với cùng kỳ lên 66 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 13% lên 255 tỷ đồng. Đáng chú ý,  lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh 24% so với quý 2/2022 xuống còn 173 tỷ đồng.

Hụt khoản thu lớn, REE báo lãi sau thuế trong quý II là 623,7 tỷ đòng, giảm 18% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 489 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý đầu tiên lợi nhuận ròng của REE sụt giảm sau chuỗi 3 quý tăng liên tiếp trước đó.

Theo giải trình, phía công ty cho biết lợi nhuận quý II/2023 suy giảm do nguồn thu từ mảng điện hụt 95 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân tới từ sự ảnh hưởng từ lợi nhuận các công ty liên kết thuộc nhóm thủy điện sụt giảm trong bối cảnh lượng nước về hồ giảm tác động trực tiếp tới sản lượng như tại Thủy điện Thác Bà, Thủy điện Thác Mơ, Thủy điện miền Trung…

Đồng thời, mảng cơ điện lạnh cũng gặp khó khi thị trường bất động sản trầm lắng, lãi suất tín dụng biến động phát sinh chi phí nợ dự phòng tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của REE tăng 12% so với cùng kỳ lên 4.543 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu nửa đầu năm của REE đến từ mảng hạ tầng điện, nước với 1.144 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu cơ điện lạnh đạt 768 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu từ bất động sản đạt 264 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 1.678,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Cơ điện Lạnh đặt kế hoạch doanh thu 10.962 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.700 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, REE đã đạt được đạt 41% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của REE đạt 34.272 tỷ đồng, tăng 357 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó REE nắm 1.630 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, hơn 933 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh, phần lớn nằm tại cổ phiếu VIB.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả hơn 14.213 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn với 9.580 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 20.059 tỷ đồng, tăng 855 tỷ đồng so với đầu năm.