Đối thoại

“Nữ tướng” Nguyễn Nam Phương: “Doanh nhân đừng chỉ biết than vãn, trông đợi sự hỗ trợ của Nhà nước”

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước để nhanh chóng phục hồi nhưng đừng chỉ biết than vãn, trông đợi.

Mỗi doanh nhân hãy là người dẫn đường trong thời kỳ mới

NĐT: Chào doanh nhân Nguyễn Nam Phương! Dưới góc nhìn của mình, chị nghĩ thế nào về vai trò và trách nhiệm của doanh nhân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay?

Doanh nhân Nguyễn Nam Phương: Trách nhiệm xã hội của doanh nhân trong thời điểm này là rất quan trọng. Họ phải có trách nhiệm với nhân viên của mình, đảm bảo đời sống cho người lao động. Khi đã lo được cho doanh nghiệp của mình, doanh nhân nên đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Lúc làm ăn “xuôi chèo mát mái” doanh nhân thu được lợi nhuận, thì khi khó khăn cũng phải có trách nhiệm chia sẻ, nhất là với những hoàn cảnh gặp khó khăn, người yếu thế trong xã hội.

Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, mỗi cá nhân cần sự chủ động, dám nghĩ dám làm để chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp phục hồi nền kinh tế, thay vì than vãn, trông chờ sự hỗ trợ từ Nhà nước. Bản thân doanh nhân hãy là người dẫn đường trong thời kỳ mới.

Doanh nghiệp nhỏ thì đóng góp nhỏ, tùy theo sức của mình. Điều quan trọng là chúng ta có ý thức “cho đi”. Bên cạnh những đóng góp về vật chất, doanh nhân cũng cần phải đưa ra các giải pháp, hiến kế tâm huyết với chính quyền, để từ đó các cơ quan chức năng có thể ban hành chính sách phù hợp với tình hình mới, nhằm nhanh chóng thúc đẩy khôi phục kinh tế. 

Bản thân doanh nhân khi chèo lái doanh nghiệp phải dự đoán trước tình huống, sẵn sàng ứng phó mọi thử thách. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế khá tốt, nhưng chúng ta chưa thể biết lúc nào mới thật sự an toàn. Điều này đồng nghĩa rằng khó khăn còn ở trước mắt và tất cả chúng ta buộc phải tìm cách thích nghi với tình hình mới để dẫn dắt doanh nghiệp đi đúng hướng.

Doanh nhân Nguyễn Nam Phương được biết đến là một “nữ tướng” quyền lực trên thương trường Việt.

NĐT: Khi đến với ngành bất động sản, một ngành có quá nhiều rủi ro, chị xây dựng kế hoạch và phát triển sự nghiệp như thế nào?

Doanh nhân Nguyễn Nam Phương: Khi đến với ngành bất động sản, tôi xác định, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Bởi vậy, điều quan trọng nhất với tôi chính là phải xây dựng được một đội ngũ cộng sự đoàn kết, đồng lòng. Trong công ty tôi, mỗi người đều có một thế mạnh riêng và vấn đề của tôi là làm thế nào để khơi dậy và kết nối tất cả cùng làm việc vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chính sự sẻ chia, thấu hiểu ấy đã làm nên thương hiệu Công ty Lan Anh hiện nay.

Với tôi, mỗi cộng sự đều là một sự hỗ trợ, tiếp sức tốt nhất để mình phấn đấu làm việc. Hiện tại, tôi đang ấp ủ nhiều kế hoạch, song dự định quan trọng nhất là sẽ tập trung xây dựng công ty thành một thương hiệu mạnh về bất động sản và nằm trong Top 10 đơn vị bất động sản uy tín của Việt Nam.

Đặt sức khỏe, sự an toàn của người lao động lên hàng đầu

NĐT: Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chị đã “chèo lái” ra sao để duy trì sự ổn định của doanh nghiệp?

Doanh nhân Nguyễn Nam Phương: Thời gian qua, chúng tôi như cũng bao doanh nghiệp khác, phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại vì lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ. Nhưng, dù khó khăn cỡ nào, tôi cũng luôn đặt sức khỏe, sự an toàn của người lao động lên hàng đầu. Vậy nên, ngay từ đầu tháng 5/2021, khi dịch Covid-19 còn chưa quá phức tạp, chúng tôi chủ động lên phương án cho toàn bộ nhân viên làm việc tại nhà.

Bên cạnh đó, việc xác định chiến lược chuyển đổi số từ trước, đã giúp chúng tôi duy trì hoạt động ổn định; các hoạt động đào tạo nhân viên, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu cơ hội đầu tư cho thị trường bất động sản vẫn đạt hiệu suất cao, thu hút nhiều khách hàng quan tâm.

NĐT: Với những tổn thất nặng nề do dịch bệnh gây ra, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho việc sản xuất, kinh doanh sắp tới?

Doanh nhân Nguyễn Nam Phương: Thời gian vừa qua, rất nhiều hiệp hội ngành nghề đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng, nhằm nhanh chóng khôi phục nền kinh tế như giảm lãi suất vay ngân hàng, miễn giảm thuế... Tuy nhiên, từ chính sách tới thực thi vẫn còn khá xa, nên tôi mong khoảng cách này sẽ sớm được rút ngắn để chính sách thực sự đi vào đời sống.

Cá nhân tôi mong muốn Nhà nước cần xem xét đưa ra các chính sách vĩ mô để tạo sức bật cho thị trường. Nhưng, điều tôi và nhiều doanh nghiệp mong muốn hơn cả là Nhà nước cần linh hoạt tạo ra các chính sách pháp luật mang tính nền tảng, thông thoáng hơn, giảm bớt các thủ tục, thiếu tính thực tế để cộng đồng doanh nghiệp có được thuận lợi nhiều hơn trong hoạt động. Với góc nhìn tích cực, tôi cũng cho rằng dịch bệnh lần này cũng là cơ hội thôi thúc chúng ta tái cơ cấu, mạnh dạn đổi mới, xây dựng nền tảng để trở nên mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn khi trở lại đường đua trong trạng thái bình thường mới!

NĐT: Theo chị, việc duy trì sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp có vai trò thế nào trong thời điểm này?

Doanh nhân Nguyễn Nam Phương: Trong giai đoạn này, tất cả mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực đều đang gặp khó khăn. Đặc biệt, đối với nhóm ngành về bất động sản thì còn khó khăn còn gấp bội. Việc duy trì hoạt động kinh doanh, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho đội ngũ nhân viên là vô cùng quan trọng, bởi điều này sẽ góp phần chủ yếu trong công tác an sinh, ổn định xã hội.

Đối với các ngành sản xuất thiết yếu, việc duy trì sản xuất sẽ góp phần cung ứng hàng hoá cho xã hội, kìm chế giá cả gia tăng đột biến, tránh cho chuỗi cung ứng bị đứt gãy sẽ gây ra nhiều tổn thất cho nền kinh tế. 

Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương trao 10 tỷ ủng hộ Qũy vì người nghèo và Qũy phòng, chống Covid-19.

NĐT: Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, công ty chị đã làm gì để chia sẻ với xã hội?

Doanh nhân Nguyễn Nam Phương: Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, chúng tôi đã tích cực đóng góp vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung.

Năm 2020, Công ty Lan Anh cũng đã ủng hộ số tiền là 10,145 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, doanh nghiệp luôn tiên phong trong công tác từ thiện. Công ty đã ủng hộ cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Trung ương MTTQ Việt Nam với tổng số tiền là 17,880 tỷ đồng.

Trải qua hành trình gần 20 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH MTV Lan Anh đã triển khai các chương trình: An sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển cộng đồng. Đến nay, kinh phí tài trợ cho các chương trình hoạt động vì cộng đồng đã lên tới hàng trăm tỷ đồng với hàng chục ngàn người thụ hưởng.

Cảm ơn chị về những chia sẻ! Chúc chị năm mới vạn sự như ý!