Hồ sơ điều tra

Nữ sinh nhiều lần tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nhiều lần tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cư trú bất hợp pháp, nữ sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vướng vòng lao lý.

Ngày 18/11, TAND Tp.Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Phương Thảo (SN 1999), Đinh Thị Huệ (SN 1999), cùng có HKTT tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và Ou Guo Pei (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) ra xét xử về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép, quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 348 BLHS.

Trần Thị Phương Thảo là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, học chuyên ngành tiếng Trung Quốc. Do thông thuộc tiếng nước ngoài, nhưng thiếu kinh nghiệm sống, giao du cùng một số đối tượng xấu nên nữ sinh đã tự mình đóng lại cánh cửa tương lai đầy rộng mở.

Khoảng tháng 10/2020, Ou Guo Pei sang Việt Nam và có quen biết với Trần Thị Phương Thảo.

Cuối tháng 12/2020, Pei về Trung Quốc và có nói chuyện với một số đối tượng rằng mình có mối quan hệ tại Việt Nam nên sẽ thuận tiện cho việc nhập cảnh trái phép và lưu trú tại Việt Nam.

Thực tế việc này đã được nhóm của Thảo kiểm chứng thông qua việc Pei cùng với người bạn Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và được Thảo sắp xếp cho ở tại nơi thuê trọ của mình.

Một số đối tượng Trung Quốc biết việc này nên đã thông qua Pei nhờ Thảo thuê chỗ ở khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Với số lượng người nước ngoài nhập cảnh ngày một nhiều, Thảo ký hợp đồng thuê căn hộ FS 2706 tòa Five Season chung cư Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội với giá 16 triệu đồng/tháng.

Chưa hết, Thảo còn nhờ Đinh Thị Huệ (là người ở cùng với Thảo) thuê cho Thảo 2 căn hộ chung cư để cho các đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến ở.

Đến tháng 8/2020, Thảo quen biết đối tượng tên Vương người Trung Quốc (chưa xác định được). Khoảng đầu tháng 04/2021, đối tượng Vương liên hệ với Thảo nhờ tìm chỗ ở cho Vương và 05 đối tượng người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Thảo đồng ý.

Ngày 13/4/2021, Vương điện thoại cho Thảo bảo đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc và Việt Nam, mục đích để Thảo chuẩn bị đón tiếp và sắp xếp chỗ ở. Thảo đã nhắn địa chỉ nơi ở của mình tại số nhà 464 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, để Vương đưa người đến.

Đêm ngày hôm sau, Vương cùng 05 người Trung Quốc đến nơi thuê trọ của Thảo và được Thảo sắp xếp cho ở tại tầng 4 của căn hộ; đến ngày 20/4/2021 thì bị Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội kiểm tra, bắt giữ.

Nhà chức trách xác định: Về động cơ vụ lợi, Trần Thị Phương Thảo được hưởng lợi 40 triệu đồng, Đinh Thị Huệ hưởng lợi 2 triệu đồng; Ou Guo Pei khai không hưởng lợi về vật chất nhưng là người đề xuất với Thảo để thuê nhà cho 11 đối tượng người Trung Quốc, giúp đỡ những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chỗ ở và tìm việc làm, do vậy cũng bị xác định được hưởng lợi ích phi vật chất.

Tại tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và xin HĐXX mở lượng khoan hồng để các bị cáo sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình và xã hội.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, TAND Tp.Hà Nội quyết định xử phạt Trần Thị Phương Thảo và Ou Guo Pei cùng mức án 8 năm tù và Đinh Thị Huệ lĩnh 5 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.