Hồ sơ điều tra

Nữ sinh “chín ép” đẩy bạn trai vào tù

Yêu và “làm chuyện người lớn” với bạn gái nhí đến mang thai, nam thanh niên phải trả giá bằng việc đánh mất những tháng năm thanh xuân trong tù.

Nhắm mắt hái “trái non”

TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM mới đây đã tuyên phạt bị cáo Đào Đức Linh Dương (SN 1999, ngụ huyện Bình Chánh) 5 năm 6 tháng tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

 Bị cáo Đào Đức Linh Dương.

Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Dương và em P.T.T.L. (SN 2004) gặp nhau tại tiệc sinh nhật 1 người bạn. Sau đó, L. chủ động kết bạn với Dương. Không lâu sau, cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương.

19h ngày 13/1/2018, sau khi dự 1 buổi tiệc, Dương và L. đón taxi về nhà Dương. Do đã có hơi men trong người nên L. chủ động quan hệ tình dục với Dương. Sau lần quan hệ trên, L. và Dương vẫn gặp nhau nhiều lần nhưng không quan hệ tình dục.

Đến tháng 10/2018, Dương gặp L. trên đường. Thấy người yêu mặc đồng phục lớp 8 nên Dương hỏi L.. Lúc này, L. thú nhận đã nói dối Dương về tuổi thật của mình. Đầu tháng 2/2019, Dương đi xe máy đến trường đón L. về nhà mình chơi. Tại đây, 2 người quan hệ tình dục với nhau lần thứ hai. Sau đó, cả hai còn quan hệ với nhau nhiều lần và lần cuối cùng vào 15h ngày 27/2/2019.

Ngày 25/4/2019, người thân thấy L. có biểu hiện bất thường nên đưa đi khám, phát hiện L. mang thai khoảng 6 tuần tuổi. Mẹ L. muốn con bỏ thai nhưng L. không đồng ý. Khi Dương cùng mẹ qua nhà xin cho Dương và L. làm đám cưới, sống chung với nhau nhưng mẹ L. từ chối và trình báo Công an xã Vĩnh Lộc A.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh sau đó tiến hành giám định, kết luận trong người bé L. có phôi thai khoảng 7 tuần tuổi.

Đầu tháng 5/2019, mẹ L. đưa con đến cơ quan điều tra trình bày nguyện vọng phá bỏ thai để L. tiếp tục đến trường. Kết luận giám định ADN sau đó xác định Đào Đức Linh Dương là người cha sinh học của mẫu mô thai.

Không thể đổ… lỗi tại tình yêu

Quá trình điều tra, Dương khai nhận toàn bộ hành vi và lời khai này phù hợp với lời khai bị hại và các tài liệu, chứng cứ điều tra.

HĐXX nhận định, bị cáo giao cấu với cháu L. nhiều lần khi bị hại đủ 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi và làm nạn nhân có thai. Hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của người chưa đủ 16 tuổi được pháp luật hình sự bảo vệ nên phải xử lý nghiêm.

Theo lời khai của L. và diễn biến vụ án cho thấy, L. là người chủ động tìm hiểu, làm quen, kết bạn với Dương. Khi nảy sinh tình cảm yêu đương, trong lần đầu tiên đến nhà Dương chơi, L. cũng là người chủ động quan hệ tình dục với Dương. Tại cơ quan điều tra, L. trình bày, các lần quan hệ tình dục tại nhà Dương, L. đều không bị ép buộc. 

Việc Dương phạm tội, phải chịu trừng phạt của pháp luật là lẽ đương nhiên. Đáng trách hơn, sau lần đầu tiên “trót dại”, dù L. thừa nhận mình nói dối tuổi thật nhưng Dương vẫn tiếp tục làm “chuyện người lớn” với bạn gái nhiều lần, khiến bạn gái mang thai. Việc Dương không biết tuổi thật của L. có phải tình tiết giảm nhẹ tội hay không?

Luật sư tham gia tại phiên tòa.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng chi hội luật sư, hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM nhận định: “Theo quy định trong Bộ luật Hình sự, việc truy cứu trách nhiệm hình sự một người có hành vi giao cấu với trẻ em không phụ thuộc vào việc người đó biết hay không biết tuổi thật của nạn nhân. Ở đây, dù lần đầu Dương không biết bé L. dưới 16 tuổi thì vẫn phạm tội Giao cấu với trẻ em. Sau đó, khi biết bạn gái mới học lớp 8, đáng ra Dương phải dừng ngay việc quan hệ tình dục nhưng vẫn tiếp tục và để lại hậu quả. Đây có thể xem là tình tiết tăng nặng”.

Luật sư Nguyễn Minh Cảnh.

Cựu Chánh án TAND quận 12, TP.HCM, luật sư Nguyễn Minh Cảnh, đoàn Luật sư TP.HCM thông tin: “Rất nhiều vụ án tương tự, khi bị cáo đi tù vì bạn gái nói dối tuổi tác. Việc quan hệ tình dục được bạn gái đồng thuận, thậm chí chủ động. Tuy nhiên, dù gì đi nữa thì những đứa trẻ này vẫn là nạn nhân, tâm sinh lý chưa phát triển hoàn thiện và được pháp luật bảo vệ. Cơ quan tố tụng không thể vì thông cảm, sự thương hại mà không xử lý bị cáo đúng luật”.

Giáo dục giới tính tuổi vị thành niên rất quan trọng

PGS, TS Trương Văn Vĩ, giảng viên khoa Xã hội học tội phạm, đại học KHXH &NV, ĐHQG TP.HCM cho rằng: Hiện nay tình trạng trẻ dậy thì sớm diễn ra khá nhiều. Nguyên nhân có thể do cuộc sống, điều kiện kinh tế của nhiều gia đình thoải mái nên con cái được chăm sóc chu đáo hơn, thể chất phát triển tốt hơn dẫn đến tình trạng dậy thì sớm. Ngoài ra, do tác hại của những hóa chất, chất phụ gia thực phẩm nên trẻ dậy thì khá sớm. Từ đó hóc môn giới tính sản sinh khiến các bạn bắt đầu có những cảm xúc yêu thích với bạn khác giới.

Tình trạng sử dụng điện thoại, máy tính vào mạng internet không được kiểm soát. Các em tiếp xúc với những sản phẩm đồi trụy liên quan đến giới tính, từ đó có nhu cầu muốn khám phá và bị cuốn vào đó. Nguyên nhân nữa là các em yêu bởi phong trào, thấy bạn bè có mình cũng phải có để chứng tỏ bản lĩnh.

Giai đoạn trẻ bước vào thời kỳ vị thành niên hết sức quan trọng, đây là giai đoạn chuyển đổi tâm, sinh lý, đóng vai trò lớn cho sự phát triển sau này của trẻ. Do đó trẻ cần sự quan tâm, hướng dẫn của người lớn, nhất là từ nhà trường và gia đình.