Thế giới

Nữ sinh Afghanistan bật khóc vì Taliban bất ngờ hoãn mở cửa trường học

Đã có những lo ngại rằng Taliban sẽ chấm dứt giáo dục cho phụ nữ một khi họ giành lại quyền kiểm soát đất nước, như họ đã làm trước đây.

Chính quyền Taliban đã bất ngờ ra lệnh đóng cửa các trường trung học dành cho nữ sinh Afghanistan hôm 23/3, chỉ vài giờ sau khi các trường trung học này mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ tháng 8/2021, khi phong trào Hồi giáo tiếp quản chính quyền lần thứ hai.

Bộ Giáo dục Afghanistan cho biết hôm 21/3 rằng tất cả nam sinh và nữ sinh sẽ được trở lại trường vào ngày 23/3, nhưng vào phút cuối họ đã đảo ngược quyết định, yêu cầu các nữ sinh trên 13 tuổi phải đợi cho đến khi có thông báo mới.

Người phát ngôn của Bộ này, ông Aziz Ahmad Rayan, nói với các phóng viên hôm 23/3 rằng kế hoạch cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông dành cho nữ sinh, được phát triển theo luật Hồi giáo, sẽ được công bố sau.

Nhiều nữ sinh hào hứng trở lại trường đã rơi nước mắt khi được giáo viên yêu cầu trở về nhà, trang Arab News cho biết.

“Khi chúng tôi đến trường sáng nay, hiệu trưởng nói với chúng tôi ở cổng trường rằng chỉ những cô gái nhỏ tuổi hơn mới được phép đi học, còn chúng tôi nên trở về nhà”, Nasima, một học sinh 17 tuổi tại trường trung học Tajwar Sultana ở Kabul, nói với Arab News.

Các trường đã sẵn sàng tiếp nhận học sinh, nhưng kế hoạch của họ giờ phải tạm dừng.

“Chúng tôi đang chờ chỉ thị từ các quan chức giáo dục địa phương”, bà Alia Salaar, hiệu trưởng một trường học ở Herat, cho biết. "Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu chương trình học ở tất cả các lớp".

Trong một tuyên bố được chia sẻ với các phóng viên, ông Suhail Shaheen, người phát ngôn của chính quyền Taliban và được Taliban đề cử làm đại diện thường trực của Afghanistan tại LHQ, cho biết việc trì hoãn liên quan đến đồng phục học sinh và sẽ được giải quyết sớm.

“Không có chuyện cấm nữ sinh đến trường”, ông Suhail Shaheen nói. “Đó chỉ là vấn đề kỹ thuật liên quan đến quyết định mẫu đồng phục cho nữ sinh. Đây là nguyên nhân của sự trì hoãn”.

Đã có những lo ngại rằng Taliban sẽ chấm dứt giáo dục cho phụ nữ một khi họ giành lại quyền kiểm soát đất nước, như họ đã từng làm trước đây trong thời kỳ cầm quyền đầu tiên từ năm 1996 đến 2001.

Cộng đồng quốc tế đã coi việc giáo dục trẻ em gái trở thành một trong những yêu cầu quan trọng đối với bất kỳ sự công nhận nào trong tương lai đối với chính quyền mới.

Minh Đức (Theo Arab News, Hindustan Times)