Sự kiện

Nữ sản phụ sinh con trong khu điều trị Covid-19 cùng 15 bệnh nhân khác xuất viện

BN569 là một trường hợp đặc biệt. Đây là nữ sản phụ đã hạ sinh con thành công trong quá trình điều trị Covid-19 vào ngày 15/8 vừa qua. Chị cùng với 15 bệnh nhân khác đã xuất viện sau quá trình dài điều trị.

Ngày 22/8, sở Y tế TP.Đà Nẵng tiến hành làm thủ tục xuất viện cho 16 bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Dã chiến Hòa Vang. Các bệnh nhân ra viện dịp này đã âm tính từ 3 - 5 lần với SARS-CoV-2, không còn các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, khó thở.

Đó là: BN491, 65 tuổi và BN920, 66 tuổi cùng trú tỉnh Quảng Nam; BN502, 60 tuổi; BN578, 86 tuổi; BN639, 32 tuổi; BN640, 38 tuổi; BN656, 54 tuổi; BN658, 52 tuổi; BN727, 38 tuổi; BN805, 40 tuổi; BN806, 38 tuổi; BN810, 21 tuổi; BN885, 63 tuổi; BN937, 52 tuổi; BN938, 34 tuổi; BN569, c35 tuổi, cùng trú TP. Đà Nẵng.

Trong đó, BN569 là một trường hợp đặc biệt. Đây là sản phụ đã hạ sinh con thành công trong quá trình điều trị Covid-19 vào ngày 15/8 vừa qua.

Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc bệnh viện Dã chiến Hòa Vang cho biết, trong quá trình sinh con tại bệnh viện, bệnh nhân được các nhân viên y tế phối hợp điều trị kết hợp chăm sóc mẹ khỏe, bé khỏe và an toàn.

Đặc biệt, việc chăm sóc, cho cháu bé ăn uống, nghỉ ngơi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm giữa mẹ và bé. Đến thời điểm ra viện, cháu bé cũng đã được xét nghiệm và 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:

16 bệnh nhân Covid-19 ra viện ngày 22/8 này đều đã có trên 3 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19. Họ có tuổi đời từ 20 cho đến trên 80 tuổi và hầu hết cư trú ở TP.Đà Nẵng, Quảng Nam.

Lực lượng y tế trao giấy chứng nhận điều trị đến tận tay cho các bệnh nhân. 

Những hình ảnh xúc động giữa các bệnh nhân và điều dưỡng. Quãng thời gian qua, họ đã đồng cam cộng khổ bên nhau để chiến thắng bệnh tật.

Nhân viên y tế tận tình hướng dẫn từng thao tác bảo hộ y tế cho các bệnh nhân. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này sẽ được cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Điều đặc biệt nhất trong lần làm thủ tục xuất viện cho các bệnh nhân Covid-19 này có lẽ là trường hợp của BN569, 35 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. Đây là nữ bệnh nhân hạ sinh một thiên thần nhỏ ngay trong khu cách ly điều trị.

Hai mẹ lên xe cấp cứu về nhà. Đây có lẽ sẽ là một kỷ niệm đầu đời đáng nhớ của cháu bé. 

Các nhân viên y tế chăm sóc cho cháu bé từng phút một. Đây là một khâu vô cùng quan trọng nhằm không để xảy ra tình trạng lây nhiễm giữa mẹ và bé. Đến thời điểm ra viện với mẹ cháu bé cũng đã được xét nghiệm và 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.