An ninh - Hình sự

“Nữ quái” nghiện ma túy rủ bạn ăn bò nướng rồi chiếm đoạt điện thoại

Nghiện ma túy, đang lang thang trên đường, Hằng gặp lại bạn cũ rồi rủ đi ăn bò nướng. Tại quán, Hằng giả vờ mượn điện thoại của bạn rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 3/12, Công an phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thúy Hằng (SN 1985, trú tại số 2/76 Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào 20h ngày 27/11, chị Nguyễn Thị Lụa (SN 1979, trú tại số 4/114 Chùa Hàng, phường Hồ Nam đến trụ sở Công an phường Dư Hàng, quận Lê Chân trình báo về việc bị một người bạn tên là Hằng chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 7 plus trị giá 7 triệu đồng.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13h ngày 29/11, Công an phường Dư Hàng đã nhanh chóng làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chính là Nguyễn Thúy Hằng.

Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận: Khoảng 17h30 ngày 27/11, Hằng đi bộ ở khu vực ngõ Lâm Tường thì tình cờ gặp chị Lụa là bạn cũ. Trong lúc trò chuyện, Hằng thấy chị Lụa sử dụng điện thoại Iphone 7 plus thì nảy sinh ý định chiếm đoạt. 

Nguyễn Thúy Hằng tại cơ quan công an.

Để thực hiện ý đồ đen tối của mình, Hằng rủ Lụa đi ăn bò nướng tại địa chỉ 33 đường Dư Hàng để tiếp tục hàn huyên tâm sự. Trong quá trình ăn, Hằng hỏi mượn điện thoại của chị Lụa để gọi điện rồi đi ra ngoài cửa quán.

Sau đó, Hằng đã cầm chiếc điện thoại của chị Lụa đến cửa hàng cầm đồ trên đường Trần Nguyên Hãn cầm cố được 1,5 triệu đồng sử dụng ma túy và tiêu xài hết.

Được biết, Nguyễn Thúy Hằng là đối tượng có 2 tiền án và 1 tiền sự về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và hành vi bán dâm. Công an phường Dư Hàng đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.