Hồ sơ điều tra

Nữ giám đốc lĩnh án 17 năm tù vì chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp

Nguyễn Thị Nụ ký kết với Công ty Việt Hàn để mua 50 xe ô tô trộn bê tông, tuy nhiên đến hạn bàn giao xe, bị cáo đã bỏ trốn, chiếm hưởng tài sản hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 27/9, HĐXX cấp sơ thẩm TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án với bị cáo Nguyễn Thị Nụ (SN 1960, trú tại phường Hồng Hải, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Nụ là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Tùng Hoa đã ký kết 2 hợp đồng kinh tế số 206, 207 cùng ngày 5/11/2016 với Công ty Việt Hàn về việc bán 50 xe ô tô bồn trộn bê tông với tổng giá trị hợp đồng 61,5 tỷ đồng.

Công ty Việt Hàn đặt cọc trước 20% giá trị hợp đồng, Công ty Tùng Hoa thỏa thuận giao hàng sau 35 - 45 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng và nhận được tiền đặt cọc.

Để thực hiện hợp đồng, ngày 7/12/2016, 9/1/2017 và 11/1/2017, Công ty Việt Hàn đã 3 lần chuyển tổng số hơn 11,5 tỷ đồng tiền đặt cọc mua xe ô tô bồn trộn bê tông cho Công ty Tùng Hoa.

Sau khi nhận được số tiền hơn 11,5 tỷ đồng của đối tác, Nguyễn Thị Nụ chỉ chuyển hơn 3,3 tỷ đồng cho Công ty Liên Hữu Đông Hưng tại Trung Quốc (không rõ nội dung chuyển tiền). Số tiền còn lại, Nụ sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân và các giao dịch khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng đã ký kết với Công ty Việt Hàn.

Hết thời hạn theo thảo thuận, Công ty Việt Hàn yêu cầu Nguyễn Thị Nụ bàn giao xe ô tô bồn trộn bê tông thì Nụ đưa ra lý do chưa có xe vì nguyên nhân phía công ty bên Trung Quốc chưa giao hàng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nụ tại phiên xét xử sơ thẩm.

Công ty Việt Hàn yêu cầu Nụ trả lại tiền đặt cọc thì Nụ trả được 500 triệu đồng, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo trốn khỏi nơi cư trú, chính quyền địa phương và gia đình không biết Nụ ở đâu.

HĐXX nhận định, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu cùng lời khai của bị cáo và bị hại thì hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Nụ đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự. 

Bên cạnh đó, hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới tài sản của công ty, doanh nghiệp được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Nụ 17 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo hoàn trả số tiền mà bị cáo chiếm đoạt từ Công ty Việt Hàn.