NTK người Tày gây ấn tượng mạnh với áo dài Di sản là ai?

NTK người Tày đã nhận được nhiều lời khen khi giới thiệu BST Áo dài di sản trong khuôn khổ giao lưu văn hoá các nước ASEAN mở rộng.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hoá, nghệ thuật ASEAN mở rộng do UBND TP. Hà Nội và Sở Văn hóa HN tổ chức, NTK Vũ Thảo Giang đã ghi dấu ấn đậm nét khi giới thiệu bộ sưu tập (BST) áo dài đặc biệt của mình.

Ít ai biết, Vũ Thảo Giang là một trong những học trò xuất sắc nhất của NTK nổi tiếng Đỗ Trịnh Hoài Nam và việc được xuất hiện trong một sự kiện lớn, mang nhiều ý nghĩa như lần này là một bước khẳng định của cô gái Tày trên con đường theo đuổi thời trang.

NTK Vũ Thảo Giang bên cạnh NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam trong đêm diễn BST áo dài Di sản.

Tại sự kiện có sự góp mặt của đại sứ quán tới từ các nước Đông Nam Á cùng Nga và Ấn Độ, NTK người dân tộc Tày đã ghi điểm với BST áo dài Di sản. 

Cũng giống như BST Áo dài di sản của người thầy nổi tiếng, BST của NTK Vũ Thảo Giang được thực hiện dựa trên ý tưởng truyền tải vẻ đẹp, bề dày văn hoá và lịch sử của những di sản cũng như danh thắng nổi tiếng Việt Nam. Những danh thắng như: Chùa Một Cột; Hoàng Thành Thăng Long; Hồ Gươm; Văn Miếu; Vịnh Hạ Long; Tràng An; Thành Nhà Hồ; Phong Nha Kẻ Bàng; Thánh địa Mỹ Sơn; Hội An; Cố đô Huế; Nhã Nhạc cung đình Huế; Cồng chiêng Tây Nguyên; Chợ Bến Thành;…đều được thể hiện tinh tế trên tà áo dài.

NTK Vũ Thảo Giang giới thiệu BST áo dài Di sản.


NTK Vũ Thảo Giang chia sẻ: “Tôi muốn truyền tải thông điệp về vẻ đẹp của di sản Việt trên tà áo dài để quảng bá với bạn bè quốc tế. BST mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam từ văn hoá, danh lam thắng cảnh tới những di sản tinh thần”.

Sinh năm 1994 và mới bén duyên duyên với nghề thiết kế, nhưng cô gái Tày Cao Bằng Vũ Thảo Giang đã tạo được nhiều dấu ấn thời trang trong thời gian qua với những BST đặc sắc. Chỉ sau một thời gian ngắn, Thảo Giang đã trở thành một trong những học trò xuất sắc của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, NTK Hoài Nam cũng là người truyền cho Thảo Giang cảm hứng và tình yêu với tà áo dài và văn hoá truyền thống. Trong những sản phẩm của mình, Thảo Giang đều kết hợp với các yếu tố văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.

NTK trẻ Vũ Thảo Giang.

Trên chặng đường theo đuổi đam mê thiết kế, Vũ Thảo Giang đã gặt hái được nhiều giải thưởng quan trọng. Cuối năm 2019, cô gái Tày giành hai giải thưởng quan trọng là giải nhất cho BST Khăn choàng lụa Non nước Cao Bằng và giải Khuyến khích cho BST Áo dài thổ cẩm Cao Bằng trong khuôn khổ Cuộc thi sáng tạo sản phẩm du lịch Cao Bằng. Chia sẻ với PV về thành tích này, NTK trẻ cho biết, cô sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để góp phần vào quảng bá áo dài cũng như những vẻ đẹp của Việt Nam.