Văn hoá

NSƯT Chí Trung: "Năm nay có thể là số cuối cùng của Táo quân"

NSƯT Chí Trung đang bận rộn tập luyện cho Táo quân, anh đã bật mí về chương trình và chia sẻ về công việc cuối năm của mình...

Nếu muốn chương trình Táo quân hoàn mỹ thì rất khó

Người Đưa Tin (NĐT): Chào nghệ sĩ Chí Trung. Năm nay chương trình Táo quân kỷ niệm 20 năm ngày phát sóng, cảm xúc của anh thế nào?

NSƯT Chí Trung: Tôi từng hồi hộp đợi chờ xem mình có nằm trong danh sách diễn viên đóng Táo quân năm nay không. Chúng tôi đều là cộng tác viên của nhà Đài, và vai diễn phải phù hợp với kịch bản của chương trình từng năm thì mới được mời.

Khoảng tháng 11, tháng 12 mà nhận được tin nhắn từ ê kíp nhắn nhủ là "dành thời gian nhé" là mừng lắm. Tham gia Táo quân là niềm mơ ước của nhiều nghệ sĩ, tôi vinh dự khi đồng hành cùng chương trình 19 năm nay rồi. Các nghệ sĩ từ già đến trẻ đều cảm thấy may mắn khi vào một chương trình phát đúng tối giao thừa.

Nghệ sĩ Chí Trung ở hậu trường cảnh quay cho chương trình Táo quân năm nay.

NĐT: Năm nay anh vẫn vào vai Táo Giao thông chứ?

NSƯT Chí Trung: Năm nay chương trình kỷ niệm 20 năm ngày ra đời, theo tôi được biết năm nay có thể là số cuối cùng của Táo quân. Vì một câu chuyện có vui đến mấy, kể mãi cũng thấy chán. Đặc biệt là kịch bản chương trình, phải làm sao cho Táo quân luôn hay, thời sự mà vẫn có cái nhìn sâu cay về vấn đề là 1 điều rất khó. Táo quân luôn giữ một "lời nguyền" là phải luôn thể hiện được cuộc sống, xã hội trong năm. Ê kíp năm nay sẽ có mặt của các Táo, thiên lôi...tham gia từ các năm trước, gần như là một Festival của các Táo.

Tôi là một người làm thành công vai Táo Giao thông nên mọi người muốn tôi trở lại vai này. Nhưng dù là Táo Giao thông, Táo Văn hoá, xã hội hay Táo Y tế, kinh tế... đều không nói nhiều về chuyên ngành của mình mà các Táo sẽ tham gia một cuộc thi Táo bạo, để tập trung nói về con người làm chức năng ấy, có sự thay đổi trong nhận thức các Táo.

NĐT: Sau một năm bị ốm, NSND Công Lý quay trở lại làm Táo quân, sự đón nhận của dàn nghệ sĩ với "cô Đẩu" thế nào, thưa anh?

NSƯT Chí Trung: Công Lý không may bị ốm và sự quay trở lại của bạn ấy là sự nỗ lực của bản thân và gia đình. Chúng tôi đã có 19 năm gắn bó với nhau nên coi nhau như gia đình. Các nghệ sĩ rất vui khi nhìn thấy bạn ấy trở lại sân khấu. Khán giả cũng mong muốn Công Lý được như xưa.

Tuy nhiên, sức khoẻ của Công Lý vẫn đang hồi phục nên ê kíp đã tìm ra một vai diễn cho anh ấy "thoả nỗi nhớ mong" khi xuất hiện xuất hiện qua 1 bức rèm, chứ không múa may, quay cuồng như các năm trước. 

Dàn diễn viên tham gia Táo quân chụp hình lưu niệm cùng nhau.

NĐT: Anh có thể bật mí một chút về kịch bản Táo quân năm nay?

NSƯT Chí Trung: Khán giả vẫn luôn chờ đợi những điều mới mẻ từ chương trình. Chúng tôi, lãnh đạo Đài cũng mong chờ những điều đặc biệt của kịch bản. Nhưng có nhiều điều kiện khách quan và chủ quan để khó vượt qua được. Năm qua sau Covid-19, đất nước chúng ta từng bước phát triển nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi chỉ mong mình kể một câu chuyện vui vẻ, mang tiếng cười cho khán giả và được tròn vai. Nếu muốn Táo quân hoàn mỹ theo ý mọi người e rằng hơi khó.

Tôi làm phim Tết không phải vì cát -xê

NĐT: 20 làm Táo quân, điều nhớ nhất anh muốn kể với khán giả là gì?

NSƯT Chí Trung: Các nghệ sĩ đã có khoảng thời gian cuối năm chạy gấp rút để tập Táo quân. Chúng tôi tập từ đêm về sáng với sự cố gắng của mình. Tôi nhớ nhất là 3 đêm ghi hình của chương trình. Kịch bản của chương trình rất dài, để học thuộc và nhớ được kịch bản gần 100 trang quả là rất nỗ lực. Khi diễn mà thấy khán giả cười, đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của các Táo. 

NĐT: Cuối năm là thời điểm rất bận rộn nhưng khán giả vẫn thấy anh tham gia phim Tết, lý do là gì vậy?

NSƯT Chí Trung: Những ngày cuối năm ai cũng bận rộn, tôi cũng vậy. Mọi năm, khi tôi còn công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi không thể sắp xếp được thời gian tham gia. Hồi đó, tôi thấy nhà nhà làm hài, người người làm hài nên cũng thấy ngại. Hơn nữa, tôi làm hài thì bà con không thích lắm, vì tôi làm hài... rất thâm. Kiều ngồi đó xem thì không thể cười được, nhưng về nhà "ngấm" thì thấy rất đau.

NĐT: Vậy tức là anh cũng là người rất kén kịch bản?

NSƯT Chí Trung: Có một chuyện thế này, phim nào kịch bản hay tôi muốn làm thì họ không mời tôi, hoặc có phim mời nhưng tôi không thích kịch bản của họ.

Chí Trung chia sẻ, anh làm phim Tết không phải vì cát-xê.

NĐT: Nhưng người ta bảo, anh nhận lời làm phim Tết vì được trả cát - xê cao?

NSƯT Chí Trung: Họ nói vậy là không hiểu gì về Chí Trung cả. Tôi hiểu làm nghệ thuật vất vả thế nào nên không bao giờ đòi hỏi chuyện cát - xê. Cái đó là tuỳ tâm của nhà sản xuất. Thậm chí, nếu phim tôi thích thì tôi sẽ diễn không công chứ không phải tôi làm vì được trả cát -xê cao.

NĐT: Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!