Văn hoá

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" nói gì về việc thẩm mỹ, xấu hơn phim?

Khi bị chê xấu hơn khi đóng phim, NSND Lan Hương đã lên tiếng và có những chia sẻ thẳng thắn về thông tin thất thiệt nói về mình.

NSND Lan Hương được khán giả biết đến sau khi tham gia bộ phim Em bé Hà Nội. Nhắc đến chị, người ta nhớ ngay đến nét diễn hồn nhiên, trong trẻo và hiền lành trên màn ảnh.

Nhan sắc hiện tại của NSND Lan Hương.

Những năm gần đây, NSND Lan Hương ít xuất hiện trên truyền hình. Bên cạnh đó, ngoại hình của chị cũng có một số thay đổi. Bên cạnh lời đồn đoán về việc nữ nghệ sĩ sinh năm 1962 can thiệp thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân, còn có xì xào việc NSND Lan Hương sợ xấu khi lên phim, nên hạn chế xuất hiện.

Mới đây NSND Lan Hương đã chia sẻ một bài viết trên trang cá nhân để trả lời thẳng thắn vấn đề đó.

Trước câu hỏi có phải sợ xấu khi lên phim không, chị đáp: "Sao lại sợ? Chị chỉ nói lại những câu chê của mọi người. Mọi người chê chị xấu hơn trên phim. Nếu sợ thì chị đã bỏ nghề từ ngày xưa ý chứ. Với lại có người phụ nữ nào nghĩ mình xấu".

Còn với ý kiến cho rằng bản thân chảnh, chọn vai, chỉ thích những vai sang trọng và đẹp, NSND Lan Hương cũng không ngần ngại trả lời: "Ô đấy cũng là nhiều đồng nghiệp nhận xét vậy thôi, chứ chị ngày xưa đóng nhiều vai nông dân chứ. Đi cầy, đi bừa, quăng lưới, gánh lúa, cấy, cầm súng đủ cả. Mỗi tội những vai đó phải tốn nhiều màu nâu bôi khắp mặt mũi chân tay... Chê gì chứ, quay Sống chung với mẹ chồng, bạn thư ký đến nói là vai phụ vì vai chính Hương Bông đóng rồi, mình nhận và có ý kiến gì đâu".

Theo đó, vài năm trở lại đây, NSND Lan Hương khiến nhiều người bất ngờ bởi gương mặt khác lạ. Cư dân mạng nhận xét khuôn mặt chị không còn tròn bầu như trước. Nhiều người cho rằng chị đã "dao kéo" quá đà nên khuôn mặt mới như vậy.

NSND Lan Hương bị khán giả cho rằng, sợ xấu khi lên phim chị nên hạn chế xuất hiện.

Chia sẻ với Người Đưa Tin về tin đồn phẫu thuật và ngoại hình của mình, NSND Lan Hương cho hay: "Tôi không phải là người ăn hình. Một số ảnh thường ngày tôi dùng phần mềm chỉnh sửa nên khuôn mặt mới thế. Một số tấm ảnh gần đây, có thể khi chụp, nhiếp ảnh gia tìm được góc đẹp và rồi có thể đã chỉnh sửa nên ảnh đẹp hơn. 

Người đi phẫu phuật thẩm mỹ phải là người rất dũng cảm. Trong khi, tôi rất nhát. Tôi không làm mắt, mũi như các nghệ sĩ khác để cho mặt mình trông cân đối hơn, nhưng tôi cũng tác động một chút để có cơ săn chắc hơn. Thật ra, với nhiều nghệ sĩ, việc thẩm mỹ cũng là bình thường. Tôi chưa từng “dao kéo” như những lời đồn đoán của mọi người".

"Hiện tại, tôi cũng bận rộn với công việc giảng dạy ở trường đại học Sân khấu Điện ảnh nên khó sắp xếp được thời gian tham gia phim truyền hình. Vài năm gần đây, tôi vào phim Ngược chiều nước mắt và Sống chung với mẹ chồng. Nói chung nếu có kịch bản hay và có thời gian, là tôi tham gia ngay" - NSND Lan Hương tâm sự về công việc hiện tại của mình.

NSND Lan Hương đóng phim Em bé Hà Nội năm 10 tuổi, vì vậy nhiều người gọi chị bằng tên gắn với bộ phim.

NSND Lan Hương được khán giả biết đến ngay từ lúc mới 10 tuổi khi tham gia bộ phim Em bé Hà Nội. Nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình có bố là sĩ quan quân đội, mẹ là kỹ sư. Vì vậy, chị từng bị mẹ phản đối kịch liệt khi muốn tham gia bộ phim này.

NSND Lan Hương kết hôn lần đầu ở tuổi 18 với một nghệ sĩ múa và có một con gái, nhưng sau 2 năm, cả hai đã đường ai nấy đi. Con gái theo bố sinh sống ở nước ngoài. 

Hiện tại, chị có cuộc sống hạnh phúc bên đạo diễn Tất Bình. Dù không sinh thêm con nhưng hai nghệ sĩ vẫn luôn dành tình cảm cho nhau. Hai con riêng của đạo diễn Tất Bình là biên kịch Diệu Hương và Thiếu Ngân đều dành cho NSND Lan Hương sự trân trọng, yêu mến.